Trước diễn biến mưa bão số 3 khiến lưu lượng nước về hồ thủy điện Bản Vẽ, thủy điện Hủa Na tăng cao, có khả năng xảy ra tình huống bất thường, Bộ Công thương có công điện yêu cầu hai thủy điện này tập trung tối đa nguồn lực, sẵn sàng phương án ứng phó cho tình huống bất thường, khẩn cấp.

Thủy điện Bản Vẽ ghi nhận đỉnh lũ đặc biệt lớn trong đợt mưa bão số 3
ẢNH: VĂN NGỌC
Theo đó, các đơn vị vận hành thủy điện Bản Vẽ, thủy điện Hủa Na phải thường xuyên báo cáo cấp thẩm quyền về tình hình vận hành công trình, nhất là trong tình huống bất thường, khẩn cấp theo quy định; nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành đơn hồ chứa và liên hồ chứa được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Bộ Công thương yêu cầu đơn vị vận hành hai công trình thủy điện nói trên chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống bất thường, khẩn cấp theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời triển khai trong mọi tình huống thiên tai xảy ra.
Theo Công ty thủy điện Bản Vẽ, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên lưu vực hồ chứa thủy điện Bản Vẽ đã xuất hiện trận lũ đặc biệt lớn.
Cụ thể lúc 2 giờ ngày 23.7, lũ về hồ Bản Vẽ đạt đỉnh với lưu lượng 12.800 m3/giây. Tại thời điểm xuất hiện đỉnh lũ, hồ chứa thủy điện Bản Vẽ đã xả nước qua công trình là 3.285 m3/giây, cắt giảm đến 74% lưu lượng đỉnh lũ.
Đây là trận lũ đặc biệt lớn, vượt tần suất lũ kiểm tra của công trình thủy điện Bản Vẽ có lưu lượng là 10.500 m3/giây. Tuy nhiên, đơn vị này đã vận hành đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối, góp phần đáng kể trong việc cắt, giảm lũ cho hạ du.
Nghệ An, Hà Tĩnh nguy cơ ngập lụt diện rộng, kéo dài
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm 23.7 đã ghi nhận đỉnh lũ thượng nguồn sông Cả tại Nghệ An dâng cao vượt kỷ lục lịch sử. Cụ thể, lúc 1 giờ 23 phút, đỉnh lũ thượng nguồn sông Cả đo tại trạm Mường Xén là 145,89 m, trên báo động 3 là 3,89 m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2011 (145,49 m) là 0,4 m.
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay mực nước trung, hạ lưu sông Cả đang lên. Mực nước lúc 7 giờ ngày 23.7 đo tại Trạm Thạch Giám là 75,73 m, trên báo động (BĐ) 3 là 6,73 m, vượt lũ lịch sử năm 2018 (71,82 m) là 3,91 m. Tại Trạm Con Cuông là 33,20m, trên BĐ3 là 2,7 m, vượt lũ lịch sử năm 1975 (32,54 m) là 0,66 m.
Từ đêm nay đến ngày 25.7, lũ hạ lưu sông Cả tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ hạ lưu sông Cả tại Trạm Nam Đàn lên mức BĐ3, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng kéo dài vùng hạ lưu sông Cả thuộc địa phận các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An.