Tỉ lệ ung thư tăng liên quan đến vắc xin COVID-19?

Tỉ lệ ung thư tăng liên quan đến vắc xin COVID-19?

bởi

trong
Tỉ lệ ung thư tăng liên quan đến vắc xin COVID-19?

Bài đăng lan truyền thông tin sai sự thật về vắc xin COVID-19 trên Facebook – Ảnh: AAP/FACEBOOK

Ngày 16-6, một bài đăng trên mạng xã hội Facebook đã chụp màn hình một bản tin của báo Daily Mail (Anh), về một nghiên cứu phát hiện sự gia tăng số ca chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng trong số những người trẻ tuổi của Úc.

Ảnh chụp màn hình cho thấy hình ảnh một phụ nữ nằm trên giường bệnh với tiêu đề “Úc có tỉ lệ ung thư cao nhất thế giới – hé lộ nguyên nhân tăng”. Chủ bài đăng đã viết: “Thật trớ trêu, Úc là nước tiêm vắc xin nghiêm túc nhất”.

Nhiều bài đăng khác với nội dung tương tự cũng được chia sẻ rộng rãi trên Facebook và dường như xuất phát từ bài đăng gốc vào ngày 15-6 của một tài khoản trên mạng xã hội X.

Tuy nhiên qua kiểm chứng, các chuyên gia của Hãng thông tấn AAP (Úc) ngày 27-6 cho biết thông tin đang lan truyền trên các mạng xã hội là sai sự thật.

Theo đó, bài báo của Daily Mail đề cập đến một nghiên cứu của Đại học Melbourne (Úc) cho thấy tỉ lệ chẩn đoán ung thư đại trực tràng đã tăng hơn gấp đôi đối với người Úc dưới 50 tuổi trong 30 năm qua.

Bài báo cũng như nghiên cứu được trích dẫn trong đó cũng không hề nhắc đến vắc xin COVID-19.

Ngoài ra, nghiên cứu tập trung vào nhóm người Úc trong độ tuổi từ 20 đến 49 được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu trong giai đoạn 1990 – 2020.

Trong khi đó, Úc đã triển khai tiêm vắc xin COVID-19 đầu tiên ở nước này vào tháng 2-2021, tức là sau khung thời gian trong nghiên cứu.

Bên cạnh đó, nghiên cứu của Đại học Melbourne đã không đưa ra kết luận về lý do vì sao ung thư đại trực tràng tăng ở Úc và cho biết “cần phải xác định các yếu tố thúc đẩy xu hướng này”.

Thông tin sai lệch đang lan truyền nói trên là một trong nhiều thuyết âm mưu liên kết vắc xin COVID-19 với các bệnh khác, như ung thư ở trẻ em hoặc các hội chứng không có thật như “VAIDS” hay “ung thư turbo”. Các chuyên gia của AAP trước đó đã bác bỏ những thông tin này.

Tỉ lệ ung thư tăng liên quan đến vắc xin COVID-19? - Ảnh 2.Cảnh báo thủ đoạn giả danh Cục Đăng kiểm Việt Nam

Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo gần đây xuất hiện một nhóm đối tượng giả danh cơ quan này, gọi điện cho chủ phương tiện để yêu cầu chuyển khoản và hướng dẫn cài đặt ứng dụng (app) trên điện thoại.