Tỉ phú Musk, người giàu nhất thế giới, đã trải qua bất hòa với Tổng thống Mỹ Donald Trump về dự luật chi tiêu (mới đây đã được ký thành luật). Vị tỉ phú cho rằng dự luật đó sẽ làm bùng nổ nợ của Mỹ và tuyên bố sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đánh bại các nhà lập pháp đã bỏ phiếu cho dự luật đó.
Trước đó, ông Musk lãnh đạo nỗ lực cắt giảm chi tiêu và cải tổ bộ máy liên bang của Tổng thống Trump với tư cách là người đứng đầu là Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE).

Tỉ phú Elon Musk
Ảnh: Reuters
Giờ đây, tỉ phú Musk đã tạo ra cái gọi là đảng Mỹ, khuôn khổ chính trị của riêng mình, với mong muốn thông qua đảng mới này để đạt được điều nói trên, theo AFP ngày 6.7.
Chưa rõ đường lối, chính sách cụ thể của đảng này.
“Khi nói đến việc làm đất nước chúng ta phá sản bằng sự lãng phí và tham nhũng, chúng ta đang sống trong một hệ thống độc đảng, không phải là nền dân chủ. Hôm nay, đảng Mỹ được thành lập để trả lại tự do cho các bạn”, tỉ phú Musk viết trên mạng xã hội X.
Ông Musk đã trích dẫn một cuộc thăm dò, được đăng lên hôm 4.7 (Quốc khánh Mỹ) với nội dung hỏi liệu những người trả lời có “muốn độc lập khỏi hệ thống hai đảng (một số người sẽ nói là độc đảng)” đã thống trị nền chính trị Mỹ trong khoảng hai thế kỷ hay không.
Cuộc thăm dò đã nhận hơn 1,2 triệu phản hồi. “Với đa số 2 trên 1, bạn muốn một đảng chính trị mới và bạn sẽ có nó!”, ông Musk viết trên X.
Hiện chưa có thông tin về phản ứng của ông Trump đối với tuyên bố lập đảng chính trị mới của ông Musk.