CNN ngày 6.5 dẫn 5 nguồn thạo tin cho biết một tiêm kích F/A-18 đã bị rơi khỏi tàu sân bay USS Harry S. Truman, vụ thứ hai chỉ trong vòng hơn một tuần.
Hôm 28.4, Hải quân Mỹ thông báo có một chiếc F/A-18 bị rơi từ boong tàu trong lúc hàng không mẫu hạm cua gấp để né cuộc tấn công của lực lượng Houthi.

Một tiêm kích F/A-18 hạ cánh xuống tàu sân bay USS Harry S. Truman tại Đại Tây Dương hồi tháng 8.2024
ẢNH: HẢI QUÂN MỸ
Chưa rõ vụ thứ hai đã xảy ra như thế nào trong khi cuộc điều tra đang diễn ra. Tuy nhiên, hai nguồn tin cho hay đã có trục trặc trong bộ phận hãm tốc máy bay lúc chiếc tiêm kích hạ cánh xuống tàu. Hai người trên máy bay, gồm phi công và sĩ quan xạ thủ buộc phải kích hoạt ghế phóng để thoát ra ngoài.
Hai người rơi xuống biển và được trực thăng cứu nhưng bị thương nhẹ. Chiếc máy bay trị giá hơn 60 triệu USD rơi xuống biển và chưa được trục vớt.
Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 6.5 nói đã bắn về phía tàu sân bay Truman, bất chấp tại cuộc họp báo cùng ngày tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết Houthi đã gửi thông điệp muốn ngừng bắn.
Cụ thể, nói với các phóng viên trong lúc đón tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho hay Houthi đã “đầu hàng” và thông báo với Mỹ rằng lực lượng này sẽ ngừng tấn công tàu thuyền tại biển Đỏ.
Chưa rõ tuyên bố nổ súng của Houthi với vụ máy bay rơi có liên quan hay không. Theo CNN, Lầu Năm Góc từ chối bình luận.
Tàu thuyền của hải quân Mỹ tại biển Đỏ đã liên tục bị Houthi tấn công từ tháng 11.2023, sau khi xung đột Hamas-Israel bùng phát. Đầu năm 2024, một tàu khu trục Mỹ tại khu vực phải dùng hệ thống pháo bắn nhanh cận chiến Phalanx, lớp phòng thủ cuối cùng, để ngăn chặn một tên lửa hành trình của Houthi cách đó khoảng hơn 1 km.
Vào tháng 12.2024, một tiêm kích F/A-18 thuộc tàu Truman bất ngờ bị tàu tuần dương USS Gettysburg của Mỹ bắn nhầm và rơi xuống biển Đỏ. Cả hai người trên máy bay nhảy dù thoát nạn.
Tháng 2 năm nay, tàu sân bay Truman va chạm với một tàu hàng gần Ai Cập tại Địa Trung Hải. Sau đó, chỉ huy tàu là đại tá Dave Snowden bị bãi nhiệm.