Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn đề cao vai trò, đóng góp của UNESCO trong gìn giữ hòa bình, an ninh và thúc đẩy phát triển bền vững trên thế giới, thông qua thúc đẩy hợp tác đa phương về giáo dục, văn hóa, khoa học, thông tin và truyền thông.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng giám đốc UNESCO Andrey Azoulay
ẢNH: NHẬT BẮC
Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của UNESCO dành cho Việt Nam trong 50 năm qua, cũng như những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ đối tác “toàn diện, thực chất và hiệu quả” giữa Việt Nam và UNESCO.
Tổng giám đốc UNESCO Andrey Azoulay đánh giá cao vai trò của Việt Nam với tư cách thành viên Ủy ban Di sản thế giới; khẳng định với vai trò, vị thế ngày càng cao, tiếng nói của Việt Nam đối với UNESCO rất quan trọng; mong Việt Nam tiếp tục đóng góp cho UNESCO.
Tổng giám đốc UNESCO bày tỏ mong muốn thăm lại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Tổng giám đốc UNESCO sớm sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp và mong bà tiếp tục ủng hộ các hồ sơ di sản của Việt Nam.
Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Tuvalu Feleti Penitala Teo, Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác với Tuvalu; mong muốn hai nước sớm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Tuvalu Feleti Penitala Teo
ẢNH: NHẬT BẮC
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; hình thành và triển khai các cơ chế hợp tác song phương nhằm tận dụng tiềm năng hợp tác giữa hai nước.
Thủ tướng Tuvalu Feleti Penitala Teo nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính; đồng thời chia sẻ những khó khăn mà Tuvalu đang phải đối mặt, trong đó có việc ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, và bày tỏ mong muốn Việt Nam tăng cường hợp tác với Tuvalu trong lĩnh vực này.
Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Jordan
Trước đó, hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al-Hussein, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Jordan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al-Hussein
ẢNH: NHẬT BẮC
Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, nhằm tăng cường tin cậy chính trị; xem xét đàm phán, ký kết một số thỏa thuận hợp tác về thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác.
Thủ tướng đề nghị hai nước sớm thiết lập các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có cơ chế tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; nghiên cứu việc đàm phán, ký kết hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao và công vụ để tạo thuận lợi cho trao đổi đoàn và giao lưu giữa hai nước; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác nông nghiệp và hỗ trợ Jordan bảo đảm an ninh lương thực; hợp tác chuyển đổi số.
Quốc vương Abdullah II bin Al-Hussein hoan nghênh các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác về khoa học – công nghệ, đào tạo nhân lực, hợp tác trong việc giải quyết hậu quả bom mìn, hỗ trợ sản xuất chân tay giả…
Gặp Tổng thống Costa Rica Rodrigo Chaves, Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Costa Rica, một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Mỹ và Caribe.
Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, cảm ơn Costa Rica đã công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và tin tưởng trong thời gian tới, hợp tác kinh tế – thương mại Việt Nam – Costa Rica sẽ có bước phát triển cao hơn.
Tổng thống Costa Rica đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai nước và cho rằng còn rất nhiều dư địa để thúc đẩy. Ông đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực du lịch của Việt Nam, bày tỏ ấn tượng khi biết năm 2024, Việt Nam đã đón khoảng 20 triệu lượt khách quốc tế.