
Một số gian hàng ở chợ trung tâm Buôn Ma Thuột đã mở cửa – Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ngày 11-6, nhiều tiểu thương ở chợ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bắt đầu hoạt động trở lại sau thời gian nhiều người đồng loạt đóng cửa ki-ốt. Tuy nhiên, không khí mua bán vẫn ảm đạm, nhiều người bán trong tâm trạng nhấp nhổm, chưa yên tâm với quy định mới.
Tiểu thương mở bán trở lại trong lo lắng
Bà D.T.C., tiểu thương bán quần áo tại chợ Buôn Ma Thuột, mở lại sạp hàng với tâm thế bất an. “Đóng cửa thì không có đồng ra đồng vô, mà mở bán lại thì lo. Lo nhất là nguồn hàng mình nhập không đủ giấy tờ theo quy định mới. Mấy chục năm buôn bán kiểu cũ, giờ phải học thuế online, hóa đơn điện tử… Tôi lớn tuổi rồi, thật sự chưa theo kịp”, bà nói.
Tiểu thương này cũng bộc bạch rằng những ngày qua bà đã chủ động ngưng bán để tìm hiểu quy định, nhưng việc tiếp cận công nghệ là rào cản lớn.

Tiểu thương chỉ dám mở hé gian hàng để buôn bán cầm chừng – Ảnh: MINH PHƯƠNG
Tương tự, bà N.T.P., tiểu thương bán đồ chơi trẻ em, chỉ dám mở hé gian hàng để duy trì việc buôn bán cầm chừng. Bà nói nhập hàng từ nhiều nơi, rất khó có đầy đủ hóa đơn, chứng từ như quy định.
“Giờ nghe nói kê khai thuế online, lập hóa đơn điện tử mà tôi mù tịt hết. Cứ ngóng người này người kia chỉ thêm, nhưng vẫn lo bị phạt vì chưa nắm rõ”, bà lo lắng.
Theo nhiều tiểu thương, họ đồng ý chủ trương siết chặt quản lý, nhưng cho rằng việc áp dụng cần có thời gian, nhất là với những tiểu thương lớn tuổi, ít tiếp cận công nghệ, vốn quen buôn bán kiểu truyền thống hàng chục năm qua.
“Chúng tôi mong được trực tiếp hướng dẫn, tập huấn cụ thể rồi mới áp dụng quy định. Khi đó ai cố tình sai thì cơ quan chức năng xử lý. Cần có giai đoạn chuyển tiếp phù hợp để bà con làm quen”, một tiểu thương trần tình.
Không riêng chợ trung tâm, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại TP Buôn Ma Thuột cũng lúng túng trước quy định mới. Bà T.T.S. (kinh doanh tạp hóa tại phường Khánh Xuân) cho biết đã mất ăn mất ngủ nhiều tuần nay kể từ khi nhận thông tin về việc kê khai, nộp thuế online đối với hộ cá thể.
“Mấy chục năm nay tính toán bằng tay, nộp thuế theo cách cũ rất dễ. Giờ sắm máy tính về học, nhưng thao tác bàn phím, ghi nhớ các bước kê khai quá khó. Nhiều tiểu thương quanh khu vực rơi vào tình cảnh tương tự, không biết bắt đầu từ đâu”, bà S. chia sẻ.
Cơ quan chức năng đang họp bàn, chưa kiểm tra, hứa không gây áp lực

Tiểu thương cần được hướng dẫn, tập huấn cụ thể trước khi thực hiện xử lý – Ảnh: MINH PHƯƠNG
Trước phản ánh của tiểu thương, một lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk khẳng định đến nay chưa triển khai kế hoạch kiểm tra hàng hóa tại chợ trung tâm Buôn Ma Thuột và một số chợ khác. “Chúng tôi không kiểm tra ở khu vực này trong thời điểm hiện tại”, vị này nói.
Đại diện Đội thuế liên huyện TP Buôn Ma Thuột – Krông Ana – Cư Kuin (chi cục thuế khu vực XIV, tỉnh Đắk Lắk) cũng xác nhận chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra tại chợ trung tâm. Hiện cơ quan thuế đang trong quá trình họp bàn, triển khai các nội dung về hóa đơn điện tử áp dụng từ ngày 1-6.
Về việc này, lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột cho hay đã nắm thông tin việc tiểu thương phản ứng và đóng cửa hàng loạt. Thành phố đã giao các phòng, ban chuyên môn phối hợp với chợ, cử cán bộ trực tiếp đến tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương hiểu đúng quy định pháp luật liên quan đến hóa đơn điện tử, thủ tục hàng hóa.
“Chúng tôi cũng yêu cầu các lực lượng chức năng không gây áp lực, tránh làm người dân hoang mang trong quá trình triển khai chính sách mới“, đại diện UBND TP cho biết.
Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1-6, các cơ sở kinh doanh hộ cá thể có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử.
Cơ quan thuế đã mời nhiều tiểu thương đến hướng dẫn, nhưng thực tế vẫn còn không ít người chưa quen với hình thức mới, nhất là người lớn tuổi, buôn bán nhỏ lẻ.

Một tiểu thương cho biết mong được hướng dẫn các quy định về khai thuế online đúng quy định để ổn định buôn bán – Ảnh: MINH PHƯƠNG