Tiểu thương nhấp nhổm đóng cửa hàng loạt: ‘Bán hàng như chơi trốn tìm’

Tiểu thương nhấp nhổm đóng cửa hàng loạt: ‘Bán hàng như chơi trốn tìm’

bởi

trong

Theo chia sẻ của các tiểu thương, họ nhận thức rất rõ kinh doanh thì phải có nghĩa vụ đóng thuế và đang từng bước làm theo quy định mới.

Tuy nhiên, mặt hàng thời trang tại các chợ truyền thống từ cây kim, sợi chỉ, chiếc cúc áo đến vòng đeo tay, bông tai,… đa số đều được các đầu mối nhập từ Trung Quốc.

Tiểu thương nhấp nhổm đóng cửa hàng loạt ‘Bán hàng như chơi trốn tìm’

Như tại chợ An Đông, nhiều tiểu thương cho biết hơn 70% nguồn hàng là mua từ Trung Quốc, kể cả nguyên phụ liệu cung cấp cho các cơ sở sản xuất trong nước nên giờ yêu cầu hóa đơn hợp lệ là không có.

“Bây giờ họ cứ buôn bán bằng hình thức là đóng cửa mở cửa thế thôi đó. Chứ bây giờ họ cũng không biết làm cái gì để mà hợp thức hóa những hàng hóa từ xưa đến nay. Và nguồn đó không biết hợp thức hóa như thế nào và cũng không ban ngành nào hỗ trợ để mà hợp thức hóa cả. Nên họ sợ bên quản lý thị trường xuống xét kiểm tra và bị bắt. Một ngày buôn bán có khi được vài trăm ngàn có khi còn chẳng được đồng nào. Lấy đâu ra kinh tế để mà đóng tiền phạt”, một tiểu thương chợ An Đông chia sẻ.

Tiểu thương nhấp nhổm đóng cửa hàng loạt: ‘Bán hàng như chơi trốn tìm’

Các mặt hàng thời trang ở chợ An Đông chủ yếu được lấy lại từ thương lái

ẢNH: HỒ HIỀN

Không chỉ ở chợ An Đông, mà khảo sát tại chợ Tân Bình, tình trạng còn ế ẩm hơn. Hơn 2 giờ chiều, tiểu thương đã dọn hàng để đi về, vì có ngồi thêm cũng không bán được bao nhiêu. Cũng giống các tiểu thương ở chợ An Đông, điều khiến họ lo lắng hơn cả vẫn là xoay quanh các vấn đề về thuế.

Tiểu thương nhấp nhổm đóng cửa hàng loạt: 'Bán hàng như chơi trốn tìm'- Ảnh 2.

Nhiều sạp hàng ở chợ Tân Bình đóng cửa sớm vào chiều 8.6

ẢNH: HỒ HIỀN

“Bán được thì tụi tôi vẫn chấp nhận đóng thuế bình thường. Nhưng hóa đơn đầu vào là không có. Tụi tôi bây giờ cũng không biết lấy hóa đơn đầu vào ở đâu? Bây giờ ra quyết định thì chúng tôi thực hiện thôi nhưng thực hiện thì phải như thế nào, rõ ràng để chúng tôi biết chứ lấy hóa đơn thì lấy ở đâu, vì lấy trong chợ với nhau thôi, lấy qua lấy lại thôi. Hàng tồn kho tụi chị cũng linh động. Bán có thể giảm giá tới 20 đến 50% để đẩy hàng tồn kho đi, hóa đơn nhập vào khác mà lúc bán ra khác, thì làm sao. Phức tạp lắm vì đây là chợ truyền thống. Làm sao để họ bán buôn cân đối nguồn tiền”, một tiểu thương chợ Tân Bình cho hay.

Chi tiết mời quý vị theo dõi trong video.