Hội thảo là cơ hội để cha mẹ và các em học sinh tìm hiểu về yêu cầu tuyển sinh và các bước nộp hồ sơ cho kỳ nhập học tháng 10.2025. Bên cạnh đó, Hội thảo còn là cơ hội để khách tham dự tìm hiểu về những lộ trình chuyển tiếp khác để trở thành sinh viên RMIT như chương trình Dự bị đại học hoặc UniStart.
Dự bị đại học rất phổ biến ở các quốc gia như Anh, Canada và đặc biệt là Australia. Tại Việt Nam, chương trình này được RMIT đưa vào giảng dạy tại Việt Nam và hiện đang được nhiều cha mẹ quan tâm. Đây là chương trình tương đương với lớp 12 trong hệ thống giáo dục Australia và là lộ trình để chuyển tiếp vào đại học, thay thế cho bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Chương trình Dự bị đại học thường kéo dài 1 năm, bao gồm 2 học kỳ.
RMIT Việt Nam đã đưa chương trình này vào giảng dạy từ năm 2022 với cấu trúc và nội dung đào tạo theo chuẩn giáo dục Australia. Chỉ cần hoàn tất thành công chương trình này, học sinh sẽ đủ điều kiện để vào thẳng năm nhất chương trình cử nhân tại RMIT Việt Nam hoặc RMIT Melbourne cùng với nhiều lợi thế khác.

Dự bị đại học giúp học sinh gắn kết với bạn bè trước khi cùng trở thành sinh viên RMIT
Với mục tiêu “chuẩn bị sớm” nền tảng cho việc học đại học lẫn sự thành công trong sự nghiệp tương lai, chương trình Dự bị đại học được thiết kế theo các hướng chuyên môn (stream) tương ứng với các lĩnh vực đào tại RMIT. Học sinh Dự bị đại học được học các môn liên quan trực tiếp đến ngành học bên cạnh việc trau dồi kỹ năng học tập, nghiên cứu ở môi trường đại học quốc tế. Đồng thời, việc được sử dụng tiện ích lẫn dịch vụ như một sinh viên thực thụ cũng giúp các em hòa nhập sớm với môi trường học thực tế sau này.
Với quy mô lớp học nhỏ, học sinh Dự bị đại học được giảng viên quan tâm và hướng dẫn trực tiếp để các em phát triển và hoàn thiện kỹ năng cần thiết cho việc học tốt ở đại học. Nhờ vậy, các em có bước chuyển tiếp thuận lợi hơn khi vào đại học. Kết quả khảo sát nội bộ của trường cũng cho thấy điểm trung bình năm nhất của sinh viên từng học Dự bị đại học tại đây cao hơn đến 31% trong một số ngành so với các bạn không qua chương trình này. Điều này cho thấy tác động tích cực của việc chuẩn bị từ sớm.
Là một trong số nhiều học sinh đạt kết quả tốt nghiệp xuất sắc của chương trình Dự bị đại học tại RMIT, Phan Thanh Tuấn rất đồng tình với ưu điểm này và chia sẻ thêm “Lớp học và thầy cô làm cho em cảm giác gần gũi, thoải mái để mình làm quen dần và không cảm giác bị choáng ngợp. Nội dung của chương trình giúp em chuẩn bị khả năng làm nghiên cứu, viết luận, viết báo cáo. Em thấy đây là một lợi thế của bản thân em.
Tiến sĩ Jennifer Howard, Chủ nhiệm chương trình Dự bị đại học tại RMIT Việt Nam, cho biết: “Một chương trình tốt sẽ giúp học sinh xây dựng nền tảng học thuật, đồng thời phát triển kỹ năng tư duy phản biện, giao tiếp và nghiên cứu cần thiết cho môi trường đại học quốc tế”.

Học sinh Dự bị đại học hướng chuyên môn Nghệ thuật, Thiết kế và Kiến trúc trong ngày tốt nghiệp
RMIT Việt Nam hiện đang có chương trình Dự bị đại học với 4 định hướng chuyên môn khác nhau cho các nhóm ngành ở bậc cử nhân tại RMIT Việt Nam và Australia, bao gồm: Kinh doanh; Nghệ thuật, Thiết kế và Kiến trúc; Truyền thông và Bối cảnh xã hội; Công nghệ thông tin. Với một hướng chuyên môn, học sinh có thể chọn một trong số các ngành học trong cùng lĩnh vực tại RMIT. Chẳng hạn, học sinh tốt nghiệp Dự bị đại học hướng Kinh doanh có thể chọn một trong số các ngành thuộc khoa Kinh doanh tại RMIT.

Lại Thu Vân nhận bằng tốt nghiệp Dự bị đại học
Thời gian theo học Dự bị đại học cũng giúp các em khám phá và xác định đam mê lâu dài của mình, từ đó chọn đúng chuyên ngành phù hợp nhất. Lại Thu Vân, học sinh vừa tốt nghiệp Dự bị đại học tại RMIT, lý giải “Việc được học đa dạng môn học ngay từ đầu cũng giúp em có nền tảng kiến thức vững chắc và giúp em dễ dàng hơn trong việc lựa chọn chuyên ngành phù hợp với bản thân”.
Để tìm hiểu chi tiết và nhận tư vấn 1:1 về chương trình Dự bị đại học, mời quý phụ huynh đăng ký tại đây để tham gia Ngày hội Thông tin RMIT Việt Nam, diễn ra vào ngày 20.7 tại cơ sở Nam Sài Gòn và 27.7 tại cơ sở Hà Nội.