
Họp Quốc hội ngày 21-5 – Ảnh: quochoi.vn
Quốc hội cho ý kiến tiếp thu, chỉnh lý dự Luật Nhà giáo và các dự luật quan trọng
Theo chương trình phiên họp, sáng nay (9-6), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về tiếp thu, giải trình, chỉnh lý một số dự luật quan trọng. Trong đó, có dự thảo Luật Nhà giáo.
Đáng chú ý, tại dự luật này, về công tác tuyển dụng, dự thảo luật quy định phân cấp rõ ràng: ngành giáo dục chủ trì tuyển dụng nhà giáo theo từng cấp học, trình độ đào tạo; với các trường thuộc lực lượng vũ trang, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng sẽ chịu trách nhiệm.
Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc tuyển dụng, bao gồm cả nhà giáo là người nước ngoài.
Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung chính sách điều động nhà giáo nhằm khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ, nhất là tại các vùng khó khăn, đồng thời quy định cụ thể nguyên tắc, thẩm quyền và các trường hợp được miễn điều động…
Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.
Vào buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi); dự Luật Công nghiệp công nghệ số; dự Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội
Tin tức từ Bảo hiểm xã hội khu vực I (địa bàn Hà Nội) vừa công bố danh sách các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cập nhật đến hết 31-5-2025.
Trong ngành bất động sản – xây dựng – hạ tầng, nhiều doanh nghiệp nợ kéo dài như Công ty CP Tập đoàn FLC (chậm đóng gần 34,9 tháng với khoảng 12,5 tỉ đồng), Công ty CP cầu 12 (chậm đóng hơn 95 tháng với khoảng 30 tỉ đồng).


FLC và APAX nợ bảo hiểm xã hội
Tuy nhiên cũng có đơn vị nợ ngắn hạn như Công ty CP Eurowindow (chậm đóng 2 tháng với khoảng 5,7 tỉ đồng).
Đối với ngành giáo dục và đào tạo, Công ty CP Anh ngữ APAX đang nợ cao nhất với gần 62 tỉ đồng với hơn 63 tháng chậm đóng, Công ty CP Tập đoàn giáo dục EGROUP (chậm khoảng 4,1 tỉ đồng với hơn 59 tháng)…
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 4 năm gần đây, tỉ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giảm dần. Năm 2021 hơn 3,6%, năm 2022 là gần 3%, năm 2023 gần 2,7% và đến năm 2024 chỉ còn gần 2,6%.
Crystal Bay của đại gia Nguyễn Đức Chi bị phạt
Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán mới đây đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Công ty cổ phần Crystal Bay.

Quyết định nêu rõ, Crystal Bay công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022.
Các tình tiết tăng nặng với trường hợp này không có, song theo Ủy ban Chứng khoán, có tình tiết giảm nhẹ do “người vi phạm hành chính đã thành thật hối lỗi” và “người vi phạm hành chính tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính”. Số tiền bị xử phạt là 50 triệu đồng.
Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Crystal Bay là ông Nguyễn Đức Chi. Ông Chi là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực du lịch Việt Nam. Trong khi đó, Crystal Bay được biết đến với các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn.
Con trai chủ tịch Phát Đạt (PDR) muốn bán sạch cổ phiếu
Ông Nguyễn Tấn Danh – phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR) – vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán đăng ký bán toàn bộ gần 3,4 triệu cổ phiếu PDR nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Ảnh minh họa
Ông Danh là con trai của ông Nguyễn Văn Đạt – chủ tịch HĐQT Phát Đạt. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 12-6 đến ngày 11-7, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
Ước tính theo giá đóng cửa phiên cuối tuần qua là 17.800 đồng/cổ phiếu, con trai chủ tịch PDR có thể thu về khoảng 60 tỉ đồng sau khi rút hết vốn tại doanh nghiệp cha mình.
Cổ phiếu PDR khởi đầu năm 2025 với mức giá trên 20.000 đồng/cổ phiếu nhưng đã giảm mạnh xuống còn khoảng 16.000 đồng vào giữa tháng 5. Gần đây, mã này ghi nhận đà phục hồi trong bối cảnh thị trường bất động sản tiếp tục được tháo gỡ và có xu hướng phát triển hơn.
Huy động hơn 18.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ
Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 5-2025, cơ quan này đã tổ chức 17 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động thành công 18.049,5 tỉ đồng.
Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng giá trị huy động qua kênh đấu thầu trái phiếu chính phủ đạt 170.917 tỉ đồng, tương đương 34,2% kế hoạch năm 2025.
Các kỳ hạn phát hành trong tháng gồm 5, 10, 15 và 30 năm, trong đó kỳ hạn 10 năm chiếm tỉ trọng lớn nhất với 83,8% tổng giá trị phát hành, tương đương 15.131 tỉ đồng.
Tại phiên đấu thầu cuối tháng 5, lãi suất trúng thầu ghi nhận xu hướng tăng nhẹ so với cuối tháng 4. Cụ thể, lãi suất các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm lần lượt đạt 2,41%, 3,08%, 3,20% và 3,30%, tăng tương ứng 10, 3, 10 và 2 điểm cơ bản.
Tính đến ngày 30-5, giá trị niêm yết trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp đạt 2.367.448 tỉ đồng. Thanh khoản thị trường cải thiện, với giá trị giao dịch bình quân phiên trong tháng 5 đạt 13.917 tỉ đồng, tăng 11,22% so với tháng trước.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 9-6. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 9-6

Sắc màu thổ cẩm – Ảnh: HUỲNH MỸ THUẬN