Tin tức thế giới 11-7: Israel dọa tấn công Iran lần nữa; Ukraine phấn khởi vì sắp có vũ khí Mỹ

bởi

trong
Israel - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước báo giới ở Đồi Capitol hôm 8-7 – Ảnh: REUTERS

Israel cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công Iran nếu bị đe dọa

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 10-7 tuyên bố nước này sẵn sàng tấn công Iran lần nữa nếu bị Tehran đe dọa. 

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp của không quân Israel, ông Katz nhấn mạnh: “Cánh tay nối dài của Israel sẽ chạm tới Tehran, Tabriz, Isfahan – bất cứ nơi nào các người cố đe dọa hay gây hại cho Israel. Sẽ không có nơi nào để ẩn náu đâu. Nếu bị buộc phải quay lại, chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Israel và Iran đồng ý ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, chấm dứt chiến dịch không kích kéo dài 12 ngày vào tháng 6.

Trong chiến dịch này, Israel với sự hỗ trợ từ Mỹ đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, với lý do lo ngại Tehran sắp phát triển vũ khí hạt nhân. Iran đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc trên.

Israel - Ảnh 2.

Hiện trường khu dân cư ở Tel Aviv bị Iran tấn công ngày 22-6 – Ảnh: REUTERS

Israel: Sẵn sàng đàm phán nếu Hamas buông vũ khí

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10-7 tuyên bố sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận lâu dài nhằm chấm dứt chiến tranh với Hamas tại Gaza, với điều kiện nhóm vũ trang này phải từ bỏ vũ khí và quyền quản lý tại Gaza, Hãng tin Reuters cho biết. 

Ông Netanyahu nhấn mạnh đây là “điều kiện then chốt” và cảnh báo nếu không đạt được điều này trong vòng 60 ngày đàm phán, Israel sẽ dùng biện pháp quân sự để đạt mục tiêu.

“Nếu điều đó có thể đạt được thông qua đàm phán thì rất tốt”, ông nói. “Còn nếu không thể đạt được qua đàm phán trong vòng 60 ngày, chúng tôi sẽ phải sử dụng các biện pháp khác, như sử dụng sức mạnh của quân đội”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Netanyahu đang có mặt tại Washington để thảo luận với Tổng thống Trump về lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày ở Gaza. 

Trong khi đó, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas vẫn đang tiếp diễn tại Qatar. Dù đã có tiến triển, nhiều bất đồng vẫn còn tồn tại, đặc biệt là vai trò của Hamas sau chiến tranh và việc Israel kiểm soát khu vực phía nam Gaza.

Ukraine nhận tín hiệu tích cực từ Mỹ về viện trợ quân sự

Sau cuộc hội đàm “mang tính xây dựng” với Tổng thống Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10-7 cho biết nước này đã nhận được đầy đủ tín hiệu chính trị cần thiết để Mỹ nối lại viện trợ quân sự.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Rome (Ý), ông Zelensky cho biết Ukraine đã nắm rõ lịch trình và chi tiết về các đợt chuyển giao vũ khí sắp tới. 

Lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh Kiev đang đối thoại với Mỹ về việc tiếp nhận hệ thống phòng không Patriot để bảo vệ các thành phố trước các cuộc không kích. Ông tiết lộ Đức đã cam kết mua hai hệ thống Patriot cho Ukraine, trong khi Na Uy sẽ tài trợ một hệ thống.

Tổng thống Ukraine cho biết nước này cần thêm 10 hệ thống Patriot và đang nỗ lực tìm nguồn tài trợ từ các đối tác quốc tế.

Israel - Ảnh 3.

Tổng thống Zelensky phát biểu tại Hội nghị Phục hồi Ukraine (URC2025) về các kế hoạch tái thiết Ukraine ở Rome hôm 10-7 – Ảnh: REUTERS

Sĩ quan tình báo Ukraine bị ám sát giữa ban ngày ở Kiev

Đài CNN đưa tin một sĩ quan thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bị bắn chết tại thủ đô Kiev vào sáng ngày 10-7, trong vụ việc được cho là ám sát có chủ đích.

Theo phía cảnh sát, nạn nhân tử vong tại chỗ do trúng đạn, và cuộc điều tra đang được tiến hành với sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng.

Camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông đeo mặt nạ tiếp cận nạn nhân đang đi ra từ một chung cư, rồi nổ súng và bỏ trốn. Danh tính nạn nhân chưa được công bố. Hiện cảnh sát đang truy tìm hung thủ.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi SBU thực hiện chiến dịch “Mạng nhện” (Operation Spiderweb), sử dụng máy bay không người lái phá hủy nhiều máy bay quân sự của Nga. Giới quan sát cho rằng vụ ám sát có thể liên quan đến hoạt động tình báo của Ukraine nhằm vào Nga trong thời gian gần đây.

SBU trước đó cũng bị nghi đứng sau vụ ám sát một tướng lĩnh cấp cao của Nga.

Israel - Ảnh 4.

Đoạn phim từ camera giám sát cho thấy kẻ giết người bỏ chạy ngay sau khi bắn một sĩ quan của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) – Ảnh: REUTERS

Tòa án liên bang chặn sắc lệnh về quyền “sinh ra ở Mỹ là công dân Mỹ”

Hãng tin Reuters ngày 10-7 cho biết một thẩm phán liên bang tại bang New Hampshire đã ra phán quyết tạm thời ngăn chặn sắc lệnh của Tổng thống Trump, vốn nhằm hạn chế quyền tự động cấp quốc tịch cho một số trẻ em sinh ra tại Mỹ.

Phán quyết được đưa ra sau khi các nhóm bảo vệ quyền người nhập cư yêu cầu công nhận vụ kiện chống sắc lệnh là một vụ kiện tập thể. 

Điều này cho phép thẩm phán Joseph Laplante áp dụng lệnh chặn trên toàn quốc, dù Tòa án tối cao Mỹ gần đây đã hạn chế quyền này – ngoại trừ các vụ kiện đại diện cho một nhóm người bị ảnh hưởng tương tự.

Thẩm phán Laplante, người từng cho rằng sắc lệnh của ông Trump là vi hiến, nhấn mạnh rằng việc tước quyền công dân là “sự tổn hại không thể khắc phục”.

Phán quyết trên sẽ được tạm hoãn trong khoảng thời gian 7 ngày để chính quyền ông Trump kháng cáo. Nhà Trắng đã chỉ trích phán quyết là “lạm dụng luật” và cam kết sẽ kháng nghị mạnh mẽ.

Chạy cùng bò tót

Tin tức thế giới 11-7: Israel đe dọa tấn công lại Iran, sẵn sàng ngừng bắn ở Gaza nếu Hamas đầu hàng - Ảnh 6.

Hàng ngàn người mặc đồ trắng, thắt khăn đỏ, chạy trước đàn bò tót trên các con phố cổ của thành phố Pamplona, Tây Ban Nha trong lễ hội San Fermín. Lễ hội này có từ thế kỷ 16 và diễn ra từ ngày 6 đến 14-7 hằng năm nhằm tôn vinh thánh San Fermín, vị thánh bảo trợ của Pamplona – Ảnh: EPA

Tin tức thế giới 11-7: Israel đe dọa tấn công lại Iran, sẵn sàng ngừng bắn ở Gaza nếu Hamas đầu hàng - Ảnh 7.Bước ngoặt mới trong chiến sự Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai bày tỏ sự bất mãn với Tổng thống Nga Vladimir Putin, gọi những cử chỉ hòa bình từ Nga là “vô nghĩa” và quyết định nối lại việc gửi vũ khí cho Ukraine.