
Lãnh đạo và quan chức các nước tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Ả Rập – Hồi giáo năm 2025 tại Doha vào ngày 15-9 – Ảnh: AFP/QATAR NEWS AGENCY
Các nước Ả Rập, Hồi giáo kêu gọi xét lại quan hệ với Israel
Cuộc họp chung giữa Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, quy tụ gần 60 quốc gia, đã diễn ra vào ngày 15-9 tại Doha (Qatar), nhằm đưa ra hành động sau vụ tấn công của Israel vào ban lãnh đạo lực lượng Hamas lưu trú tại Qatar vào tuần trước.
Theo Hãng tin AFP, một tuyên bố chung từ hội nghị kêu gọi “tất cả các quốc gia thực hiện mọi biện pháp hợp pháp và hiệu quả để ngăn Israel tiếp tục các hành động chống lại người dân Palestine”, bao gồm “xem xét lại quan hệ ngoại giao và kinh tế với Israel, cũng như khởi động các thủ tục pháp lý chống lại nước này”.
Tuyên bố cũng kêu gọi các quốc gia thành viên “phối hợp các nỗ lực nhằm đình chỉ tư cách thành viên Liên hợp quốc của Israel”.
Tổng thống Ai Cập Abdelfattah al-Sisi, lãnh đạo quốc gia Ả Rập đầu tiên công nhận Israel, cảnh báo rằng vụ tấn công tại Qatar “gây trở ngại cho mọi cơ hội về các thỏa thuận hòa bình mới và thậm chí phá hỏng cả những thỏa thuận hòa bình hiện có với các nước trong khu vực”.
Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian – quốc gia vừa trải qua cuộc chiến 12 ngày với Israel vào tháng 6 – cảnh báo: “Ngày mai, bất kỳ thủ đô Ả Rập hay Hồi giáo nào cũng có thể trở thành mục tiêu. Lựa chọn đã rõ ràng, chúng ta phải đoàn kết”.
Israel đe dọa tấn công Hamas “dù ở bất cứ đâu”
Ngày 15-9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông không loại trừ khả năng tiếp tục tấn công các lãnh đạo Hamas “dù họ ở bất cứ đâu”.
Mỹ – một đồng minh thân thận của Tel Aviv – trước đó đã bày tỏ lo ngại về vụ tấn công của Israel tại Qatar. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang có chuyến đi đến Israel và dự kiến sẽ thăm Qatar sau đó.
Phát biểu cùng ông Netanyahu tại Israel, ông Rubio nhấn mạnh cách duy nhất để kết thúc chiến sự ở Gaza là Hamas phải đầu hàng và trả tự do cho các con tin. Ông nhấn mạnh dù Mỹ muốn chấm dứt chiến tranh bằng biện pháp ngoại giao nhưng “chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng điều đó sẽ không xảy ra”.
Cũng trong ngày 15-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ không tấn công Qatar lần nữa. “Ông ấy sẽ không tấn công Qatar”, ông Trump nói từ Nhà Trắng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) tại họp chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Jerusalem ngày 15-9 – Ảnh: REUTERS
Mỹ lại tấn công tàu chở ma túy ở Venezuela
Ngày 15-9, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội nước này đã tiến hành tấn công nhằm vào một tàu bị cáo buộc thuộc băng đảng ma túy Venezuela đang hướng đến Mỹ. Đây là cuộc tấn công thứ hai của Washington nhằm vào một tàu nghi chở ma túy trong những tuần gần đây.
Ông Trump cho biết ba người đã thiệt mạng trong vụ tấn công trên vùng biển quốc tế. Song ông không đưa ra bằng chứng nào khẳng định con tàu đó chở ma túy.
“Các băng đảng buôn bán ma túy cực kỳ bạo lực này đặt ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và các lợi ích thiết yếu của Mỹ”, ông Trump thông tin về vụ tấn công.
Bài đăng còn kèm một đoạn video dài gần 30 giây, dường như cho thấy một con tàu trên biển phát nổ rồi bốc cháy.
Sau đó cùng ngày, ông Trump nói rằng “chúng tôi có bằng chứng, chỉ cần nhìn vào hàng hóa bị văng tung tóe khắp đại dương là rõ”.
Vài giờ trước bài đăng của ông Trump, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho rằng các vụ việc gần đây giữa Mỹ và Venezuela là một hành động “xâm lược” từ phía Mỹ, đồng thời cho biết liên lạc giữa hai chính phủ gần như đã chấm dứt.

Hình ảnh từ đoạn video do ông Trump đăng tải cho thấy tàu nghi chở ma túy của Venezuela – Ảnh: TRUTH SOCIAL
Ba Lan vô hiệu hóa drone tại các địa điểm chính phủ
Ngày 15-9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Cơ quan Bảo vệ Nhà nước Ba Lan (SOP) đã vô hiệu hóa một máy bay không người lái hoạt động trên các khu vực chính phủ nhạy cảm, bao gồm phố Parkowa và Phủ Tổng thống Belweder, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng sau các vụ vi phạm không phận gần đây.
Hai công dân Belarus đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc và cảnh sát đang điều tra các tình tiết liên quan, ông Tusk nói thêm.
Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các hạn chế thương mại
Theo Tân Hoa xã, ngày 15-9, Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã kêu gọi Mỹ “cùng đi về một hướng” và nhanh chóng dỡ bỏ các hạn chế thương mại đối với Bắc Kinh.
Phát biểu trong khuôn khổ vòng đàm phán thương mại và kinh tế song phương tại Tây Ban Nha, ông Hà cũng cho rằng phía Mỹ cần có hành động cụ thể để cùng bảo vệ những thành quả đạt được từ các cuộc đàm phán, đồng thời liên tục tạo môi trường thuận lợi cho sự ổn định của quan hệ kinh tế – thương mại giữa hai nước.
Cùng ngày, nhận định về vòng đàm phán đang diễn ra, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương cho biết giới chức nước này và Mỹ đã có những trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về các vấn đề quan trọng.
Phát biểu với báo giới sau ngày đàm phán thứ hai tại Madrid, ông Lý nhấn mạnh hai bên đều nhận thức đầy đủ rằng quan hệ kinh tế – thương mại ổn định giữa Trung Quốc và Mỹ có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước, đồng thời có tác động lớn đến sự ổn định và phát triển kinh tế toàn cầu.
Nepal yên bình

Các tín đồ Hindu thực hiện nghi lễ bên bờ sông Bagmati gần đền Pashupatinath ở thủ đô Kathmandu hôm 14-9, một ngày sau khi lệnh giới nghiêm được nới lỏng. Cuộc sống hằng ngày ở thủ đô Nepal trở lại nhịp sống quen thuộc với các chợ mở cửa, giao thông tấp nập và các gia đình đến thăm đền – Ảnh: AFP