
Nga xác nhận đang chuẩn bị cuộc gọi giữa ông Trump và ông Putin – Ảnh: REUTERS
Ông Trump sẽ nói gì với ông Putin?
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về lệnh ngừng bắn ở Ukraine và thương mại.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 17-5, giờ địa phương, ông Trump thông báo sẽ điện đàm với ông Putin nhằm chấm dứt cuộc chiến “đẫm máu” ở Ukraine.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov cũng xác nhận với hãng tin TASS rằng cuộc gọi này “đang được chuẩn bị”.
Sau đó, ông Trump cho biết ông sẽ nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức NATO.
Cả Matxcơva và Washington đều đã nhấn mạnh rằng ông Putin và ông Trump cần nói chuyện về cuộc xung đột trong bối cảnh đàm phán giữa Nga và Ukraine không đạt được tiến triển về vấn đề ngừng bắn.
Sau cuộc đàm phán, Ukraine đã kêu gọi ông Putin gặp trực tiếp ông Zelensky nhưng Điện Kremlin cho rằng hai bên cần đạt được một số thỏa thuận trước khi các nhà lãnh đạo có thể gặp nhau.
Nổ bom tại cơ sở hỗ trợ sinh sản ở California
Ngày 17-5, giờ địa phương, Trung tâm sinh sản Mỹ tại Palm Spring, bang California, khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động sau vụ nổ bom chết người.
Vụ nổ diễn ra cùng ngày sau khi một chiếc xe phát nổ tại bãi đậu xe gây hư hại cho cơ sở này và một số nhà lân cận. Chính quyền thành phố Palm Spring cho biết bom được cài trong xe và đây là một vụ bạo lực cố ý.
Thông tin ban đầu xác nhận vụ nổ khiến ít nhất một người tử vong. Đài ABC dẫn một nguồn tin thực thi pháp luật giấu tên đưa tin năm người đã bị thương trong vụ nổ và người tử vong là nghi phạm trong vụ nổ. FBI đã bắt đầu điều tra vụ việc.
Bất chấp vụ nổ, cơ sở này thông báo phòng xét nghiệm, bao gồm tất cả trứng, phôi và vật liệu sinh sản tại đây đều an toàn cũng tất cả các nhân viên đều không bị thương, và họ sẽ hoạt động hoàn toàn vào 19-5.
“Khoảnh khắc này đã làm chúng tôi bàng hoàng – nhưng không ngăn cản chúng tôi”, Tiến sĩ Maher Abdallah, người điều hành phòng khám, cho biết.

Hình ảnh cơ sở chăm sóc sức khỏe ở California bị hư hại nặng nề sau vụ nổ – Ảnh: REUTERS
Tân thủ tướng Canada cam kết ủng hộ Ukraine
Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 17-5 tái khẳng định sự ủng hộ Ukraine trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.
“Chúng tôi nhấn mạnh rằng không thể có hòa bình nếu không có sự ủng hộ và tham gia đầy đủ của Ukraine, và rằng các bạn có sự ủng hộ tuyệt đối của chúng tôi”, ông Carney nói với ông Zelenskiy tại Rome (Ý).
Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đang có mặt tại đây để tham dự thánh lễ tấn phong của Giáo hoàng Leo ở Vatican.
2 trực thăng va vào nhau ở Phần Lan, 5 người thiệt mạng
Cảnh sát địa phương cho biết cả 5 người trên 2 chiếc trực thăng đều thiệt mạng ngày 17-5 khi 2 máy bay này va chạm giữa không trung và rơi xuống đất.
Vụ tai nạn máy bay trực thăng xảy ra gần sân bay Eura của Phần Lan. Theo kế hoạch bay, một chiếc chở 2 người và chiếc còn lại chở 3 người.
Hai chiếc máy bay này đã cất cánh từ thủ đô Tallinn của Estonia và đang trên đường đến làng du lịch Piikajarvi, cách nơi bị rơi vài km.
Các phương tiện truyền thông đưa tin những người trên máy bay là doanh nhân.
Các lãnh đạo châu Âu kêu gọi Israel ngừng tấn công Gaza
Ngày 17-5, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez kêu gọi gây sức ép để ngăn chặn “cuộc thảm sát ở Gaza” của Israel và cho biết Madrid sẽ trình một nghị quyết lên Liên hợp quốc yêu cầu tòa án thế giới ra phán quyết về việc tiếp cận viện trợ cho lãnh thổ Palestine.
“Cuộc khủng hoảng nhân đạo cực kỳ nghiêm trọng mà Gaza phải chịu đựng kể từ tháng 10-2023 đã khiến hơn 50.000 người chết, 100.000 người bị thương và 2 triệu người phải di dời”, Hãng tin AFP dẫn lời ông Sanchez chỉ trích cuộc tấn công của Israel.
Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha nhấn mạnh con đường duy nhất hướng tới hòa bình trong khu vực là “thực hiện giải pháp hai nhà nước” cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.
Tương tự, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nói rằng ông bị sốc trước tình hình ở Gaza và cho rằng “bạo lực phải chấm dứt”. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng kêu gọi Israel dừng tấn công Gaza
Từ cuối tuần này, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã phát động giai đoạn đầu tiên của chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Dải Gaza, mang tên “Cỗ xe ngựa của Gideon”.

Israel đã mở rộng tấn công vào Dải Gaza từ cuối tuần này – Ảnh: REUTERS
Anh sắp đạt thỏa thuận thiết lập lại quan hệ với Liên minh châu Âu
Thủ tướng Anh Keir Starmer nói rằng nước này sẽ đạt được thỏa thuận mới với Liên minh châu Âu (EU) nhằm thiết lập lại quan hệ sau 5 năm kể từ khi London tách khỏi khối này (Brexit).
Ông Starmer sẽ gặp các nhà lãnh đạo EU vào ngày 19-5 trong hội nghị thượng đỉnh Anh – EU ở London.
“Tuần này, thủ tướng sẽ đạt được một thỏa thuận khác mang lại lợi ích quốc gia cho đất nước này. Nó sẽ tốt cho tăng trưởng, tốt cho việc làm, tốt cho hóa đơn và tốt cho biên giới của chúng ta”, văn phòng của Thủ tướng Anh tuyên bố.
Tuy nhiên chưa rõ thỏa thuận sẽ cải thiện như thế nào tình hình nhà sản xuất Anh hiện đang phải đối mặt với việc kiểm tra sản phẩm hoặc không thể xuất khẩu, và sẽ giúp gì cho việc chi trả hóa đơn của các gia đình cũng như tình trạng xếp hàng khi đi du lịch.
Công ty Úc lần đầu tiên sản xuất đất hiếm nặng bên Trung Quốc
Công ty Lynas Rare Earths của Úc cho biết họ đã trở thành nhà sản xuất thương mại đầu tiên bên ngoài Trung Quốc về kim loại đất hiếm nặng được sử dụng trong một loạt các công nghệ năng lượng tái tạo.
“Đây là bước tiến quan trọng đối với khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và cung cấp cho khách hàng tùy chọn nguồn cung ứng sản phẩm từ một nhà cung cấp bên ngoài Trung Quốc”, giám đốc điều hành Amanda Lacaze của công ty cho biết.
Công ty này sản xuất oxit dysprosi tại cơ sở ở Malaysia và dự kiến sẽ sản xuất một loại đất hiếm khác là terbi vào tháng sau.
Trung Quốc hiện là ông lớn trên thị trường đất hiếm, kiểm soát 3/4 lượng sản xuất toàn cầu, và bị chỉ trích áp dụng hạn ngạch để kiểm soát nguồn cung.
Tặng nước

Một cậu bé uống nước do một thành viên của cộng đồng Bhishti phân phát bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Jama Masjid vào một ngày hè nóng bức ở khu phố cổ Delhi, Ấn Độ ngày 16-5 – Ảnh: AFP