
Lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên tìm kiếm tại khu vực trại hè nơi nhiều bé gái mất tích do lũ – Ảnh: AFP
Nhiều thành phố ở Texas tiếp tục cảnh báo lũ sau khi ít nhất 32 người chết
Ngày 6-7, giờ địa phương, Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ dự báo sẽ có nhiều mưa hơn và “lượng nước quá nhiều có thể gây ngập lụt ở các con sông, lạch, suối và các địa điểm trũng thấp dễ bị ngập lụt khác”.
Viết trên mạng xã hội X, cơ quan này cảnh báo lũ quét ở các thành phố như Burnet, Bertram, Watson, Marble Falls, Granite Shoals và Liberty Hill.
Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm 27 bé gái mất tích khi tham gia trại hè tại quận Kerr. Cảnh sát trưởng Larry Leitha cho biết hơn 850 người đã được sơ tán khi nước sông Guadalupe dâng đến 9m.
Tuy nhiên ít nhất 43 người đã được xác định thiệt mạng, gồm 15 trẻ em. “Nước dâng lên đến ngọn cây, phải cỡ 10m. Nhà và xe đều trôi theo dòng sông”, một người dân địa phương mô tả.
Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết ông đã mở rộng tuyên bố thảm họa tại tiểu bang và đang yêu cầu Tổng thống Donald Trump cung cấp thêm nguồn lực liên bang.
Giám đốc Sở quản lý tình trạng khẩn cấp Texas Nim Kidd cho biết các đội cứu hộ trên không, trên bộ và trên mặt nước đang rà soát dọc theo sông Guadalupe để tìm kiếm những người sống sót và thi thể của những người đã chết. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi tìm thấy tất cả những người mất tích”, ông nói.
Lãnh tụ tối cao Iran lần đầu xuất hiện công khai kể từ xung đột với Israel
Truyền hình nhà nước Iran phát hình ảnh lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei xuất hiện công khai hôm 5-7, giờ địa phương, tại một buổi lễ tôn giáo tại thủ đô Tehran.
Ông Khamenei mặc trang phục đen đứng trên sân khấu, giơ nắm đấm lên không trung trong khi đám đông reo hò bên dưới.
Đây là lần đầu tiên lãnh tụ tối cao Iran xuất hiện công khai kể từ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel, trong đó Tel Aviv đã tiêu diệt nhiều chỉ huy và nhà khoa học của Tehran.
Trước lần xuất hiện này, ông cũng đã gặp một số thành viên quốc hội Iran. Trong bài phát biểu được ghi hình trước vào 26-6, ông Khamenei đã tuyên bố không bao giờ đầu hàng theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei xuất hiện tại thủ đô Tehran của Iran ngày 5-7 – Ảnh: REUTERS
BRICS lên tiếng lo ngại về thuế quan của ông Trump
Hãng tin AFP dẫn dự thảo tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo BRICS họp tại Rio de Janeiro cho biết nhóm sẽ lên án thuế quan thương mại “bừa bãi” của Mỹ, nói rằng mức thuế này là trái luật và có nguy cơ gây tổn hại đến nền kinh tế toàn cầu.
Nhóm các quốc gia mới nổi này, chiếm khoảng một nửa dân số thế giới và 40% sản lượng kinh tế toàn cầu, khẳng định sẽ đoàn kết vì “mối quan ngại nghiêm trọng” về thuế nhập khẩu của ông Trump.
Lãnh đạo 2 nước sáng lập là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều không tham dự cuộc họp tại Brazil.
Israel gửi phái đoàn đàm phán ngừng bắn ở Gaza
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói ông sẽ cử một đoàn đàm phán đến Qatar vào ngày 6-7 để đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza, nhưng bác bỏ các đề xuất ngừng bắn “không thể chấp nhận được” của nhóm Hamas.
“Dựa trên đánh giá về tình hình, thủ tướng đã chỉ đạo chấp nhận lời mời tham gia các cuộc đàm phán và tiếp tục các cuộc tiếp xúc để trao trả con tin trên cơ sở đề xuất của Qatar mà Israel đã đồng ý”, văn phòng ông Netanyahu thông báo.
Cuối tuần này, ông Trump đã “lạc quan” rằng một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có thể được nhất trí vào tuần tới.

Người biểu tình xuống đường ở Tel Aviv ngày 5-7 đòi giải cứu các con tin ở Gaza – Ảnh: AFP
EU hy vọng đạt thỏa thuận thuế với Mỹ cuối tuần này
Bộ trưởng tài chính Pháp Eric Lombard cho biết hôm 5-7, giờ địa phương, rằng ông hy vọng Liên minh châu Âu (EU) sẽ đạt được thỏa thuận về thuế quan với Washington trước thời hạn 9-7.
“Về thuế quan, mọi thứ có thể được quyết định vào cuối tuần này. Nếu không, châu Âu chắc chắn sẽ phải phản ứng mạnh mẽ hơn để khôi phục sự cân bằng”, ông Lombard nói.
Nếu không đạt được thỏa thuận, mức thuế mặc định đối với hàng nhập khẩu của EU vào Mỹ sẽ tăng gấp đôi lên 20% hoặc như ông Trump từng dọa sẽ lên đến 50%.
Mỹ mừng Quốc khánh

Pháo hoa rực rỡ ở công viên National Mall, trung tâm thủ đô Washington D.C trong lễ kỷ niệm 249 năm Ngày Quốc khánh vào hôm 4-7 – Ảnh: REUTERS