
Một chiếc Boeing C-17 của Không quân Mỹ được sử dụng cho các chuyến bay trục xuất tại Sân bay quân đội Biggs ở El Paso (Texas) hôm 13.2
ẢNH: AFP
Đài NPR ngày 21.5 dẫn lời các luật sư di trú cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trục xuất trái phép 2 công dân châu Á đến Nam Sudan, gồm một người Việt Nam và một người Myanmar.
Trong đơn gửi lên tòa án liên bang ở Boston, các luật sư cho biết chuyến bay chở 12 người, trong đó có các công dân Việt Nam và Myanmar, đã hạ cánh tại Nam Sudan hôm 20.5.
Nam Sudan là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và đang xảy ra xung đột cùng bất ổn chính trị trong những năm gần đây, theo BBC. Khuyến cáo du lịch của chính phủ Mỹ nêu rõ “không nên đi du lịch đến Nam Sudan vì tội phạm, bắt cóc và xung đột vũ trang”.
Trước đó, tòa án tại Mỹ cấm chính quyền trục xuất người nhập cư trái phép đến nước thứ 3 mà không được trao “cơ hội có ý nghĩa” để phản đối việc trục xuất đó. Bộ An ninh nội địa Mỹ chưa lập tức bình luận về vụ việc trên.
Nhóm người nhập cư đầu tiên nhận tiền ‘tự trục xuất’ khỏi Mỹ
Các luật sư từ Liên minh Kiện tụng di trú quốc gia Mỹ đã yêu cầu thẩm phán liên bang ra lệnh khẩn cấp để ngăn chặn việc trục xuất trên.
Các luật sư của người đàn ông Myanmar nói trên cho biết thân chủ của họ chỉ nói được tiếng Anh hạn chế và đã từ chối ký vào thông báo trục xuất do các viên chức tại một trung tâm giam giữ người nhập cư ở Texas chuyển đến.
Các luật sư cho biết một thân chủ khác, một người đàn ông Việt Nam, “có vẻ đã chịu chung số phận” và “đang hoặc đã đi cùng chuyến bay” với người đàn ông đến từ Myanmar.
Vợ của người Việt này đã gửi email cho luật sư của ông và cho hay một nhóm với khoảng 10 cá nhân khác đã bị trục xuất, bao gồm công dân Lào, Thái Lan, Pakistan và Mexico, theo Reuters.
Trong diễn biến mới nhất, Thẩm phán Brian Murphy ở Boston (Massachusetts, Mỹ) ra phán quyết buộc chính quyền Mỹ không được để nhóm người nhập cư trên rời khỏi nơi giam giữ ở Nam Sudan, lập luận rằng việc trục xuất như vậy dường như đã vi phạm quyết định của tòa án.
Thẩm phán Murphy cho biết rằng dù ông sẽ không ra lệnh cho máy bay quay đầu, nhưng đó là một lựa chọn mà Bộ An ninh nội địa Mỹ có thể áp dụng để tuân thủ lệnh của ông.
Ông cảnh báo rằng các viên chức có thể bị cáo buộc hình sự về tội coi thường phán quyết của tòa án, nếu ông phát hiện họ vi phạm lệnh trước đây của ông về việc cấm trục xuất nhanh chóng những người di cư đến quốc gia thứ 3 mà không cho phép họ có cơ hội phản đối.