
Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra xuất hiện tại tòa án hình sự Bangkok hồi tháng 8-2024 – Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, ngày 30-4, Tòa án tối cao Thái Lan vừa bác bỏ đơn tố cáo cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra nhận sự đối xử đặc biệt trong thời gian ông thi hành án tù, vốn đã bị rút ngắn đáng kể so với bản án ban đầu.
Đơn tố cáo trên được nộp bởi một cựu nghị sĩ của Đảng Dân chủ – đảng phái đối địch từ lâu với các đảng liên quan đến gia tộc Shinawatra.
Đơn này nhắc lại việc ông Thaksin trở về nước vào tháng 8-2023, sau nhiều năm tự lưu đày ở nước ngoài. Ngay sau khi bước chân xuống đất Thái Lan, cựu thủ tướng đã được cơ quan chức năng đưa đến tòa án để nghe tuyên án 8 năm tù giam vì nhiều tội danh, bao gồm tham nhũng, lợi dụng quyền lực…
Tuy nhiên, ngay sau đêm đầu tiên trong tù, ông Thaksin đã được chuyển đến phòng riêng tại Bệnh viện Đa khoa cảnh sát. Ông tiếp tục ở đây trong vòng 6 tháng cho đến khi được Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn ân xá và trả tự do.
Như vậy, dù bị kết án 8 năm tù, ông Thaksin thực tế chỉ ở trong buồng giam một đêm trước khi được tha bổng.
Bên cạnh đó, cựu thủ tướng Thái Lan trở lại đúng vào ngày Đảng Pheu Thai do con gái ông, bà Paetongtarn Shinawatra lãnh đạo, chính thức nắm quyền thành lập chính phủ, dù không phải đảng thắng nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử Hạ viện hồi tháng 5 cùng năm.
Hai điều này làm dấy lên nhiều nghi vấn đã có một thỏa thuận ngầm giữa thế lực của ông Thaksin và các lực lượng ngầm trong chính trường Thái Lan.
Ngày 30-4, Tòa án tối cao Thái Lan chính thức bác bỏ đơn tố cáo trên, cho rằng người đâm đơn “không có quyền tố cáo” vì không trực tiếp liên quan đến vụ việc.
Tuy nhiên, tòa án đã ra lệnh mở cuộc điều tra riêng nhằm xác định liệu ông Thaksin đã thi hành án đúng quy định hay không, đồng thời triệu tập các quan chức từ trại giam, Cục Cải huấn và một bác sĩ bệnh viện ra làm chứng vào ngày 13-6 tới.
Theo truyền thông Thái Lan, dù từng tuyên bố sẽ rút khỏi chính trường, cựu thủ tướng Thái Lan vẫn tích cực tham gia vận động tranh cử trong các cuộc bầu cử địa phương cho Đảng Pheu Thai từ sau khi trở về nước.
Gần đây ông còn tình nguyện tham gia các cuộc thảo luận phi chính thức về thương mại với Mỹ. Con gái ông Thaksin, bà Paetongtarn, cuối cùng cũng đã trở thành thủ tướng Thái Lan hồi tháng 8-2024.
Nhà phân tích chính trị Yuttaporn Issarachai nhận xét với AFP rằng vụ việc chỉ là “một cuộc chiến pháp lý khác” do phe chống Thaksin khởi xướng nhằm đẩy ông ra khỏi chính trường.
“Đây là điều chúng ta đã thấy lặp đi lặp lại trong chính trị Thái Lan suốt 20 năm qua”, ông nói.
Dù đã được quốc vương tha bổng, ông Thaksin vẫn đối diện nguy cơ đi tù lần nữa. Ông sẽ phải ra tòa vào tháng 7 với cáo buộc khi quân trong một bài phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc hồi năm 2015.