
Lực lượng an ninh tại một khu vực ở Nashville (bang Tennessee, Mỹ), nơi diễn ra biểu tình phản đối sau khi những người nhập cư bị đưa khỏi một văn phòng hiện trường của Bộ An ninh nội địa Mỹ hôm 4.5
ẢNH: REUTERS
Hãng Reuters ngày 6.5 đưa tin tòa phúc thẩm tại Mỹ vừa bác bỏ kiến nghị của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc thu hồi tình trạng pháp lý tạm thời của hàng trăm ngàn người nhập cư đang sinh sống tại Mỹ.
Trước đó, Bộ An ninh nội địa quyết định cắt ngắn thời hạn “tạm tha” 2 năm, được cấp cho những người nhập cư dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Một thẩm phán sau đó chặn quyết định này, khiến chính quyền Mỹ kiến nghị lên tòa phúc thẩm để phản đối.
Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm số 1 (trụ sở tại Boston, Massachusetts) bác bỏ kiến nghị trên.
Trong kiến nghị, chính quyền Mỹ lập luận rằng Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem có quyền tự quyết trong việc chấm dứt tư cách của những người nhập cư này, đồng thời cho rằng phán quyết của thẩm phán buộc chính phủ phải “giữ lại hàng trăm ngàn người nước ngoài một cách trái ý muốn”.
Hội đồng gồm 3 thẩm phán tại Boston, được bổ nhiệm dưới thời các tổng thống thuộc đảng Dân chủ, cho rằng bà Noem “đến thời điểm này vẫn chưa đưa ra được bằng chứng thuyết phục rằng quyết định chấm dứt hàng loạt tình trạng tạm tha của nguyên đơn sẽ được giữ nguyên khi kháng cáo”.
Luật sư Karen Tumlin đại diện cho Trung tâm Hành động pháp lý, tổ chức đại diện cho quyền lợi của người nhập cư, hoan nghênh quyết định của tòa phúc thẩm và gọi những hành động của chính phủ là “cẩu thả và phi pháp”.
Giờ đây, chính phủ có thể đề nghị Tòa án Tối cao can thiệp trong vụ việc.
Phát ngôn viên Tricia McLaughlin cho biết chính quyền của ông Trump cam kết duy trì luật pháp đối với hệ thống di trú. “Không vụ kiện nào sẽ ngăn chặn được chúng tôi làm điều đó”, bà nhấn mạnh.
Trước đó hôm 25.3, Bộ An ninh nội địa thông báo về quyết định chấm dứt tư cách “tạm tha” 2 năm đã trao cho khoảng 400.000 người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela.