Bị cáo Lê Tùng Vân (93 tuổi, quê ở tỉnh An Giang, thường trú H.Đức Hòa, Long An) bị tòa án tuyên phạt 3 năm tù về tội loạn luân hôm 20.5. Cụ thể, trong vụ án này, ông Vân bị cáo buộc có hành vi giao cấu với 2 con gái ruột khiến họ sinh 3 cháu bé.
Phiên tòa được xét xử kín để bảo vệ những người dưới 18 tuổi, giữ bí mật đời tư, thuần phong mỹ tục… theo quy định của pháp luật.
Theo cáo trạng, quá trình ông Lê Tùng Vân chung sống với bà Lê Thu Vân (đã chết), họ có 6 con chung: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhất Tuệ, Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Huyền Trân và một con gái 32 tuổi. Còn ông Vân và bà Cao Thị Cúc (65 tuổi) có con chung là Lê Thanh Trùng Dương và một con gái 32 tuổi.
Cáo trạng xác định, quá trình chung sống, ông Vân biết rõ 2 người phụ nữ 32 tuổi là con gái ruột của mình, nhưng đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu. Hậu quả là họ sinh ra 3 cháu bé hiện 10 – 11 tuổi.
Khi sự việc có dấu hiệu bị lộ, cuối năm 2020, ông Vân bàn bạc với Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương và bà Cúc soạn hợp đồng “mua bán tinh trùng” giữa mình và bà Lê Thu Vân nhằm hợp thức hóa hành vi phạm tội, qua mặt cơ quan chức năng.

Loạn luân là hành vi giao cấu giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, giữa anh chị em cùng cha mẹ, giữa anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc ngược lại
ẢNH MINH HỌA: THANH NIÊN
Tội loạn luân là gì?
Liên quan đến hành vi loạn luân, trao đổi với Thanh Niên, luật sư Trần Thị Kiều Hạnh, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết loạn luân là hành vi giao cấu giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, giữa anh chị em cùng cha mẹ, giữa anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha.
Loạn luân là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng quan hệ gia đình. Hành vi loạn luân được quy định là tội danh độc lập thuộc nhóm tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình.
Cũng theo luật sư Hạnh, tội loạn luân được hiểu là hành vi thuận tình giao cấu giữa những người mà giữa họ có quan hệ gia đình gần gũi với nhau hoặc là cùng dòng triều về trực hệ hoặc là giữa anh chị em ruột (cùng cha mẹ hoặc chỉ cùng mẹ, cha).
Tội loạn luân cần được phân biệt với trường hợp giữa những người có đủ điều kiện về chủ thể của tội loạn luân, có hành vi giao cấu với nhau nhưng không phải là thuận tình mà do 1 trong 2 người dùng thủ đoạn để giao cấu với người kia, trái ý muốn của họ.
Trường hợp này trước hết cấu thành tội phạm xâm hại tình dục tương ứng với thủ đoạn đã sử dụng có thể là tội hiếp dâm, tội cưỡng dâm. Tình tiết loạn luân được coi là tình tiết tăng nặng định khung khi tội xâm hại tình dục đó có quy định như tội hiếp dâm. Trong trường hợp tội xâm hại tình dục đã phạm không quy định tình tiết này thì người phạm tội còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội loạn luân.
Hình phạt đối với tội loạn luân
Luật sư Hạnh cho biết, theo điều 5 luật Hôn nhân và gia đình về bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình thì hành vi “kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng” là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.
Ông Lê Tùng Vân ở Tịnh thất Bồng Lai nhận thêm 3 năm tù vì loạn luân
Hành vi kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng theo điểm a khoản 2 điều 59 Nghị định 82/2020/NĐ-CP.
Nghiêm trọng hơn, người nào giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt tù từ 1- 5 năm theo điều 184 về tội loạn luân.
Đây là hành vi bị xử lý hình sự ngay cả khi giao cấu có sự tự nguyện giữa các bên. Trường hợp có yếu tố cưỡng ép hoặc nạn nhân chưa đủ 16 tuổi thì sẽ bị truy cứu theo các tội danh xâm hại tình dục mà có tính chất loạn luân là tình tiết tăng nặng.
Tuy vậy, theo luật sư Hạnh, thực tế vẫn có những người bị hấp dẫn tình dục giữa những người cùng huyết thống, cố tình thực hiện hành vi loạn luân dù biết vi phạm đạo đức, trái pháp luật. Thậm chí có những người thực hiện hành vi loạn luân theo bản năng, không biết đó là vi phạm pháp luật.
Ngoài ra, việc giao cấu cận huyết có khả năng dẫn đến nguy cơ sinh ra những đứa trẻ không khỏe mạnh, chậm phát triển, mang dị tật bẩm sinh rất cao… Đặc biệt, nếu hành vi giao cấu là giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ (bao gồm những người có cùng huyết thống, trong đó người này sinh ra người kia kế tiếp nhau) hoặc giữa anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha thì nguy cơ trên sẽ cao hơn nữa.
Luật sư Hạnh cũng cho rằng, hành vi loạn luân sẽ làm đảo lộn trật tự trong gia đình, tạo nên sự chồng chéo phức tạp giữa các mối quan hệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của chính người phạm tội.
Hành vi loạn luân còn gây ra thiệt hại về tinh thần cho những người thân của người phạm tội, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa, đạo đức.