Tối nay mưa sao băng kép đạt cực đỉnh ở Việt Nam, xuất hiện thêm trận thứ ba

Tối nay mưa sao băng kép đạt cực đỉnh ở Việt Nam, xuất hiện thêm trận thứ ba

bởi

trong

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), người quan sát bầu trời sẽ được chiêm ngưỡng một màn trình diễn tuyệt đẹp khi 2 trận mưa sao băng là Southern Delta Aquarids và Alpha Capricornids sẽ cùng nhau đạt cực điểm vào tối nay 30.7.

Một bầu trời tối không trăng sẽ là điều kiện lý tưởng để quan sát và khi đó, người yêu thiên văn có thể nhìn thấy tới 25 vệt sao băng mỗi giờ. Theo đó, Southern Delta Aquarids có thể tạo ra khoảng 20 sao băng mỗi giờ khi cực đại.

Tối nay mưa sao băng kép đạt cực đỉnh ở Việt Nam, xuất hiện thêm trận thứ ba

Những vệt sáng mưa sao băng lướt qua bầu trời đêm luôn là khoảnh khắc thú vị với người yêu thiên văn

ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)

Trận mưa sao băng này nổi tiếng với những vệt sao băng rực rỡ từ ngày 18.7 – 12.8. Những sao băng này bắt nguồn từ sao chổi 96P/Machholz, có chu kỳ quay quanh mặt trời là 5,3 năm. Chúng dường như cùng xuất phát từ một điểm nằm trong chòm sao Aquarius (Bảo Bình) và dễ quan sát hơn ở Nam bán cầu.

Đối với các vị trí nằm về phía Bắc xích đạo, bao gồm Việt Nam, thời điểm tốt nhất để quan sát là vào tối nay 30.7 rạng sáng mai 31.7 ở phía trên đường chân trời hướng nam.

Mưa sao băng Alpha Capricornids thì sao?

HAS thông tin thêm Alpha Capricornids sẽ đóng góp thêm khoảng 5 đến 10 sao băng mỗi giờ vào màn trình diễn. Dù ít hơn nhưng những sao băng này, do sao chổi 169P/NEAT để lại thường sáng hơn, di chuyển chậm hơn và có màu sắc nổi bật hơn.

Điểm xuất phát của chúng nằm trong chòm sao Capricornus (Ma Kết), khá gần tâm điểm của Southern Delta Aquarids khiến việc phân biệt 2 trận mưa sao băng này trở nên khó khăn.

“Dù bạn ở Bắc bán cầu hay Nam bán cầu, hãy tìm một nơi tối, tránh xa ánh đèn thành phố, nằm xuống, để mắt bạn quen dần với bóng tối. Màn trình diễn bắt đầu muộn và đạt đỉnh trước bình minh – vì thế hãy đặt báo thức, mang theo chăn và đừng bỏ lỡ “cặp đôi” rực rỡ này”, HAS hướng dẫn.

Tối nay 'mưa sao băng kép' đạt đỉnh ở Việt Nam: Có tới... 3 mưa sao băng - Ảnh 2.

Bạn có ngắm mưa sao băng tối nay?

ẢNH: HOÀNG ĐỨC NGỌC

Tối nay, bầu trời cũng diễn ra một trận mưa sao băng khác là Perseids. Đây được xem là một trong những trận mưa sao băng đẹp và lớn nhất, có thể tạo ra tới 60 sao băng mỗi giờ vào cực đại. Perseids có nguồn gốc từ sao chổi Swift-Tuttle, được phát hiện vào năm 1862.

Tuy nhiên thời điểm tốt nhất để ngắm trận mưa sao băng này là lúc đỉnh điểm, ngày 12.8. Vì vậy, sáng ngày 11 và 12.8 dự báo là thời điểm tốt nhất dành cho người yêu thiên văn. Ngày 13.8 cũng có thể là thời điểm phù hợp, nhưng hãy lưu ý rằng mưa sao băng Perseids có xu hướng suy yếu nhanh chóng sau khi đạt cực đại.

Theo các nhà nghiên cứu, mưa sao băng Perseids đã được con người chú ý từ hơn 2.000 năm nay. Nhưng phải đến năm 1865, các nhà khoa học mới tìm ra được nguồn gốc của mưa sao băng Perseids là từ những mảnh vụn còn sót lại của sao chổi 109P/Swift-Tuttle trong quá trình lao về mặt trời.