Ngày 11.6.2025, Hội đồng xét xử TAND thành phố Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Phan Anh Toàn Phú (30 tuổi) 1 năm tù giam, Trần Thị Kiều Trang (37 tuổi) 1 năm tù treo về tội “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.
Tội phạm truy nã quốc tế sống chui giữa Đà Nẵng, chủ nhà còn tiếp tay che giấu
Bị cáo Trần Xuân Viện (34 tuổi) lãnh 1 năm tù nhưng được hưởng án treo, về tội “môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.
Theo cáo trạng, từ 1.9.2020, bị cáo Phan Anh Toàn Phú mượn 2 ngôi nhà thuộc dự án Khu nhà ở Phú Gia (Phú Gia Compound, 144 Ông Ích Khiêm, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) để kinh doanh cho thuê căn hộ lưu trú.
Thông qua bị cáo Trần Xuân Viện (là nhân viên của bị cáo Phú), bị can Xu Ming (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị truy nã quốc tế về hành vi lừa đảo tại Trung Quốc đã thuê nhà của Phú Gia Compound để ở sau khi vượt biên trái phép vào Việt Nam tháng 5.2021. Khi giới thiệu được bị can này thì bị cáo Trần Xuân Viện được hưởng 10% hoa hồng.

Trang và Viện trước tòa
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Trong khi đó, bị cáo Trần Thị Kiều Trang là nhân viên vệ sinh căn hộ của Phú với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Bị cáo này giao chìa khóa, sắp xếp chỗ ở và giúp Xu Ming khai báo lưu trú bằng danh tính giả.
Tháng 7.2023, khi có tin công an sắp kiểm tra, bị cáo Trang và bị cáo Phú đã báo để Xu Ming kịp trốn.
Chiều 7.8, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an kiểm tra nhà Phú Gia Compound, bắt quả tang Xu Ming cư trú trái phép, xác định đây chính là bị can bị truy nã từ tháng 7.2024 của Ban Tổng thư ký Interpol về tội lừa đảo hợp đồng.
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 7.2022 đến tháng 8.2024, bị cáo Phan Anh Toàn Phú đã thu của bị can Xu Ming 108 triệu đồng tiền thuê phòng, trong đó thu lợi bất chính hơn 80 triệu đồng.
Trước vụ án này, bị cáo Phú đã từng bị Công an phường Tam Thuận xử phạt hành chính ngày 17.10.2020 về hành vi cho người nước ngoài nghỉ qua đêm nhưng không khai báo tạm trú.