
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu – Ảnh: GIA HÂN
Sáng 16-9, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quán triệt 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết tới đây sẽ ban hành thêm 2 nghị quyết về kinh tế Nhà nước, chấn hưng và phát triển văn hóa.
Không nói nhiều mà phải dành thời gian nhiều để hành động, hiện thực hóa
Tổng Bí thư nêu rõ công việc rất nhiều nên phải rất khẩn trương để triển khai sớm các nghị quyết này. Trong đó, như nghị quyết 72 mới ban hành cách đây 1 tuần nhưng phải triển khai ngay một cách rất đồng bộ.
“Chúng ta không có thời gian để nói nhiều mà phải dành thời gian nhiều để hành động, hiện thực hóa”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Tổng Bí thư nêu thêm cuối năm nay Quốc hội sẽ họp kỳ họp thứ 10 và cần thể chế hóa ngay các nghị quyết bằng các nghị quyết, luật có liên quan các lĩnh vực. Đồng thời, Quốc hội, Chính phủ phải tính toán các nguồn lực để triển khai việc này.
Tổng Bí thư đề nghị toàn hệ thống chính trị quán triệt và thực hiện nghiêm một số nguyên tắc trong quá trình triển khai nghị quyết.
Trong đó, 5 nhất quán về chính trị, pháp lý, dữ liệu, phân bổ nguồn lực và truyền thông. Ba công khai về mục tiêu, tiến độ, kết quả. Ba sớm là sớm hoàn thiện thể chế, sớm khởi động dự án trọng điểm và sớm bố trí vốn.
Đồng thời thể hiện năm rõ là rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và triển khai ngay các nội dung này trong thời gian sớm nhất ở tất cả các cấp.
Tổng Bí thư cho rằng cần tính toán thành lập Ban Chỉ đạo trung ương với từng nghị quyết hoặc Ban Chỉ đạo trung ương về triển khai các nghị quyết.
Cần xây dựng bảng điều khiển số công khai, cập nhật theo tuần, theo tháng để theo dõi các chỉ số cốt lõi, các điểm thắt, tiến độ thực hiện từng nghị quyết và trách nhiệm của từng cấp ủy Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, MTTQ, các bộ ngành, các địa phương và nhân dân.
“Nếu không phân bổ, việc triển khai thực hiện sẽ tùy tiện, không có kế hoạch, không có sự phối hợp và không rõ tiến độ, rõ người, rõ thời gian để thực hiện. Do vậy, phải mô hình hóa lên.
Đồng thời có thể mời các nhóm chuyên gia độc lập, các bộ phận giám định chính sách để tham gia thẩm định và giải pháp, đánh giá phản biện một cách khách quan về những vấn đề này. Chúng ta lắng nghe và triển khai”, Tổng Bí thư nói thêm.

Quang cảnh hội nghị – Ảnh: GIA HÂN
Không để ai bị bỏ lại phía sau, chỉ có thể triển khai ở cơ sở
Với nghị quyết 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, Tổng Bí thư chỉ rõ nhiệm vụ tăng cường y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng bằng tiêm chủng, dinh dưỡng, phòng chống bệnh không lây; giám sát dịch tễ thời gian thực.
Ông nói giải pháp chú trọng phát triển vắc xin rất hiệu quả, rẻ nhất, nhiều người được sử dụng nhất, ngăn ngừa các bệnh phát triển và giúp ngành y tế, bác sĩ sẽ nhàn hơn.
Ông bày tỏ phấn khởi khi báo cáo 50% vắc xin đã sản xuất được trong nước, còn lại 50% phải hợp tác quốc tế, nâng cao nỗ lực lên để đảm bảo các yêu cầu.
Một giải pháp khác là phát triển y tế cơ sở, bác sĩ gia đình để hướng đến từng gia đình, người dân đều phải được chăm sóc, bảo vệ, đánh giá sức khỏe từng người.
Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau chỉ có triển khai ở cơ sở và những mô hình vừa qua như bác sĩ gia đình làm rất tốt.
Theo đó, bác sĩ gia đình không chỉ khám chữa bệnh mà tư vấn bảo vệ sức khỏe, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tư vấn vận động thể dục thể thao để bảo vệ sức khỏe, tư vấn phòng bệnh… Những việc này rất dễ làm và cần tập trung.
Tổng Bí thư cũng dẫn chứng việc chăm sóc tuổi thọ và gợi ý về mô hình “chống cô đơn cho người già, người có tuổi”. Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn được giới thiệu mô hình của các công ty tư nhân hình thành các trung tâm và nên khuyến khích các việc này.
Theo Tổng Bí thư, việc chăm sóc những người lớn tuổi như cách chăm sóc học sinh, theo đó, những người tuổi 70 – 80, con đi làm, cháu đi học, ở nhà ít vận động, cô đơn. Khi đó, các trung tâm dưỡng lão sẽ tổ chức việc dùng ô tô để sáng đón đi, chiều đưa họ về.
“Người cao tuổi đến đó sẽ gặp bạn bè, đồng nghiệp, bạn cũ… để tâm sự, nói chuyện, học thể thao, âm nhạc, văn hóa, văn nghệ… Những mô hình rất hay”, Tổng Bí thư gợi mở.
Song, Tổng Bí thư bày tỏ không biết Bộ Y tế hay Bộ Nội vụ hay Hội Người cao tuổi chịu trách nhiệm hoặc kết hợp với nhau thế nào để phân công trong việc này.
Từ đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tất cả phải chủ động để thực hiện các giải pháp nhằm kéo dài tuổi thọ của người dân. “Thiếu nhi rất quan trọng nhưng người cao tuổi cũng không kém phần đó. Chúng ta phải rất chú trọng những giải pháp này”, Tổng Bí thư nói thêm.
Phải phối hợp với nhau để thực hiện mục tiêu vì con người, vì nhân dân
Tổng Bí thư nêu giải pháp về y tế học đường toàn diện dinh dưỡng, thể chất, sức khỏe sinh sản vị thành niên; liên thông dữ liệu với hồ sơ học tập.
Ông nói trong giải pháp này có nội dung Bộ Y tế chủ trì, có nội dung Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, nhưng quan trọng phải phối hợp với nhau.
“Năng lực phối hợp giữa các bộ, các ngành, tôi thấy cũng đang có vấn đề. Vì vậy với sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân, giáo dục đào tạo cần chủ động.
Không phân biệt là việc này của bộ này, việc kia, trách nhiệm của ngành kia. Chúng ta phải phối hợp với nhau để thực hiện mục tiêu vì con người, vì nhân dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm.