
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị – Ảnh: N.HẢI
Sáng 23-6, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc làm việc và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.
Chưa bao giờ có được một hệ thống chính trị của đất nước đồng bộ như hiện nay
Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự xúc động trước sự đồng lòng, nhất trí cao của các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước thời gian qua. Đây là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cùng với đó, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội giữ vai trò cốt yếu, quy tụ, khơi dậy mọi nguồn lực của người dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. MTTQ hôm nay đang có những thay đổi mang tính lịch sử.
Theo Tổng Bí thư, Hội nghị Trung ương 11 đã thông qua đề án sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, với nhiều nội dung mang tính cải cách, đột phá.
Đề án đang được triển khai đồng bộ với đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
Ngày 10-6, Bộ Chính trị ban hành quyết định 304 về chức năng, cơ cấu tổ chức mới của cơ quan Ủy ban Trung ương và thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh dấu một chặng đường phát triển mới của MTTQ Việt Nam.
“Chúng ta chưa bao giờ có được một hệ thống chính trị của đất nước đồng bộ như hiện nay”, Tổng Bí thư nhấn mạnh và nói thêm, chưa bao giờ MTTQ tập hợp đầy đủ, sâu rộng mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước như hiện nay.
Ngoài sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả của MTTQ Việt Nam trong các hoạt động chăm lo cho người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát trong toàn quốc…
Song Tổng Bí thư thẳng thắn chỉ rõ, công tác mặt trận, đoàn thể quần chúng nói chung, cũng như MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên nói riêng, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế.
Trong đó, nội dung phương thức hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn tình trạng “một việc nhiều tổ chức cùng làm”, “một người dân tham gia nhiều tổ chức”, dẫn đến “thành tích không rõ ràng, khuyết điểm không biết ai chịu trách nhiệm.
Một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. Vừa qua, các chủ trương, chính sách của Đảng về sắp xếp tinh gọn bộ máy được nhân dân rất đồng tình, ủng hộ, nhưng một bộ phận cán bộ lại tâm tư, cái này phải xem lại.
Tổng Bí thư chỉ rõ cán bộ, đảng viên là người thực hiện, nhưng nếu tâm tư, không thể giải thích cho người dân được.

Quang cảnh hội nghị – Ảnh: N.HẢI
Phải có sự đồng thuận, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân, mọi người đều có trách nhiệm
Tồng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, sau 40 năm đổi mới, đất nước đang đứng trước vận hội mới, đồng thời cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức.
Đại hội XIII đã xác định đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Để thực hiện mục tiêu này, chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, tập trung cao cho 3 đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Theo Tổng Bí thư, thu nhập cao tức bình quân thu nhập 22.000 – 23.000 USD, nhưng hiện nay Việt Nam mới đạt 4.700 USD, chưa được 1/4 của đích đến trong 20 năm tới.
Vì thế không thể chậm được, nếu chậm không thể đạt mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.
“Nếu chúng ta không đạt được phát triển 2 con số trong nhiều năm, mục tiêu trở thành nước phát triển sẽ không đạt được.
Nếu không nỗ lực cố gắng, chúng ta có thể thấy trước được thất bại”, Tổng Bí thư nêu rõ, cho rằng để đạt mục tiêu phải có sự đồng thuận, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân, mọi người đều có trách nhiệm.
Theo Tổng Bí thư, toàn bộ hệ thống chính trị đang khẩn trương chuẩn bị cho việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp ở địa phương, đồng thời tích cực hoàn thiện các văn kiện phục vụ cho đại hội các cấp.
Tổng Bí thư mong muốn MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.
Tổng Bí thư yêu cầu MTTQ, các đoàn thể trung ương khẩn trương triển khai quyết định 304 của Bộ Chính trị và hướng dẫn cấp tỉnh, xã triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất để bộ máy đi vào hoạt động theo mô hình mới từ ngày 1-7.
Theo mô hình mới, cơ quan MTTQ Việt Nam cấp xã có 8 – 10 biên chế, để chăm lo cho nhân dân.
Nếu nhân dân thiếu đói, khó khăn, bị thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, mặt trận phải biết, báo cáo, đề xuất cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết, giúp đỡ nhân dân; đồng thời phải lắng nghe nhân dân.
“Ý kiến của doanh nghiệp và người dân là lăng kính đánh giá chủ trương, chính sách của chúng ta”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Tổng Bí thư bày tỏ niềm tin MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam.
Làm tốt vai trò nòng cốt chính trị để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự hào, tự tôn, tự tin của dân tộc.
Lan tỏa khát khao cống hiến của mọi tổ chức, cá nhân, của các tầng lớp nhân dân, đồng lòng, chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng, phồn vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.