
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: ZUMA).
Theo hãng thông tấn Far News, một vụ tấn công tên lửa xảy ra vào ngày 17/6 khi các nhà lãnh đạo cấp cao của Iran đang họp tại một địa điểm an ninh ở phía tây Tehran.
Tại thời điểm đó Tổng thống Masoud Pezeshkian họp cùng Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, Chánh án Tòa án Tối cao Gholam-Hossein Mohseni-Ejei và nhiều quan chức cấp cao khác.
Cuộc tấn công bao gồm 6 quả bom hoặc tên lửa đánh trúng lối vào và lối ra của tòa nhà, dường như nhằm ngăn những người bên trong rời đi và bịt kín công trình, không cho dưỡng khí lọt vào trong.
“Cách tiếp cận này tương tự như một chiến dịch hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah”, Fars cho biết.
Các quan chức đã sơ tán thành công bằng một cửa thoát hiểm được thiết kế dự phòng từ trước, hãng thông tấn này cho biết, đồng thời lưu ý rằng Tổng thống Pezeshkian “bị thương trong quá trình sơ tán nhưng đã có thể thoát ra ngoài an toàn”.
Báo cáo cũng cho biết chính quyền Iran nghi ngờ có thể xảy ra rò rỉ nội bộ do độ chính xác của cuộc tấn công.
Giới chức Iran mở cuộc điều tra việc Israel thu được thông tin tương đối chính xác về nơi ông Pezeshkian họp với các quan chức cấp cao. Địa điểm bị tấn công chưa được công bố.
Giới chức Israel hiện chưa bình luận về thông tin này.
Hồi tuần trước, Tổng thống Pezeshkian cáo buộc Israel tìm cách ám sát bản thân, cho biết khi đó ông đang tham gia một cuộc họp và “Israel không kích khu vực này dựa trên thông tin từ điệp viên của họ”.