Từ đầu tuần này, Tổng thống Mỹ đã công bố thư thông báo áp những mức thuế đối ứng riêng biệt với hơn 20 đối tác.
Sáng qua 11.7 theo giờ VN, Reuters đưa tin chủ nhân Nhà Trắng đã công bố áp thuế 35% lên hàng nhập khẩu từ Canada, quốc gia có kim ngạch thương mại song phương lớn thứ 2 của Mỹ, sau Mexico. Trong thư gửi Thủ tướng Canada Mark Carney, ông Trump nêu mức thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 1.8 và cảnh báo sẽ còn tăng nếu chính quyền Ottawa quyết định áp thuế trả đũa.

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump
Sau thông tin mức thuế mới mà Mỹ đánh lên Canada, ông Carney có bài viết trên mạng xã hội X, khẳng định chính phủ Canada kiên định bảo vệ người lao động và doanh nghiệp trong nước khi đàm phán thuế quan với Mỹ. Theo số liệu từ chính phủ Mỹ, Canada vào năm ngoái đã xuất khẩu hơn 412 tỉ USD hàng hóa sang Mỹ và nhập khẩu gần 350 tỉ USD từ Mỹ.
Đã có thêm một số quốc gia đề nghị đàm phán với Mỹ về các mức thuế quan. Reuters đưa tin chính quyền quân sự tại Myanmar hôm qua đã đề nghị Washington giảm mức thuế đánh lên Myanmar từ 40% xuống còn 10 – 20%, khẳng định sẵn sàng cử đại diện đến Mỹ để trao đổi thêm. Trong khi đó, Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro ngày 11.7 cho biết Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cũng sẽ đến Washington D.C (Mỹ) gặp người đồng cấp Donald Trump trong tháng này để thảo luận tình hình thương mại song phương.
Brazil nhận đòn thuế nặng từ ông Trump
Theo NBC News, chỉ số S&P 500 chốt phiên 10.7 với mức cao kỷ lục. Song, giới quan sát nhận định thông tin áp thuế 35% lên Canada và mức thuế đồng loạt 15 – 20% sẽ khiến thị trường chứng khoán ghi nhận thêm nhiều biến động.