Tổng thống Nga Putin: ‘Chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ người dân Iran’

Tổng thống Nga Putin: ‘Chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ người dân Iran’

bởi

trong

Tại cuộc gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi, Tổng thống Nga Putin lên án hành động tấn công Iran của Mỹ là hoàn toàn vô cớ, “không có cơ sở và không có lý do chính đáng”. 

“Về phần mình, chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ người dân Iran”, ông Putin nói thêm.

Tổng thống Nga Putin: ‘Chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ người dân Iran’

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23.6 tiếp Ngoại trưởng Iran tại Moscow

ảnh: Reuters

“Tôi rất vui vì ông đã đến Moscow hôm nay, điều này sẽ cho chúng ta cơ hội thảo luận về tất cả những vấn đề cấp bách này và cùng nhau suy nghĩ về cách chúng ta có thể thoát khỏi tình hình hiện tại”, nhà lãnh đạo Nga nói với nhà ngoại giao Iran. 

Trong khi đó, ông Araqchi nói với ông Putin rằng Iran đang tiến hành tự vệ chính đáng và cảm ơn Nga vì đã lên án hành động của Mỹ, theo Reuters. “Nga hiện đang ở bên đúng của lịch sử và luật pháp quốc tế”, ông Araqchi nói. 

Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng mạnh vụ Mỹ tấn công Iran

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Nga có thể làm gì để hỗ trợ Iran, một đồng minh quan trọng mà Tổng thống Putin đã ký hiệp ước hợp tác chiến lược vào tháng 1. Thỏa thuận đó không bao gồm điều khoản phòng thủ chung. 

Chuyến đi tới Moscow của Ngoại trưởng Iran diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động tấn công vào 3 cơ sở hạt nhân Iran vào sáng 22.6 (giờ Việt Nam). Ông Trump tuyên bố cuộc tấn công đã thành công phá hủy các cơ sở này, dẫn lý do ngăn chặn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran trước nay nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ vì mục đích dân sự. Israel ca ngợi cuộc tấn công của Mỹ. Một số nước phương Tây khác thì nhấn mạnh Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng đồng thời cũng bày tỏ lo ngại về tình hình xung đột leo thang ở Trung Đông. 

Trước các cuộc không kích của Mỹ vào Iran, Moscow đã cảnh báo rằng sự can thiệp quân sự của Mỹ có thể làm mất ổn định toàn bộ khu vực và đẩy khu vực này vào “vực thẳm”. Khi được hỏi Nga sẵn sàng làm gì để giúp Tehran, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Tất cả phụ thuộc vào những gì Iran cần”. Ông Peskov cho biết việc Nga đề nghị làm trung gian trong cuộc khủng hoảng này đã là một hình thức hỗ trợ. 

Ông Peskov cũng lên án các cuộc tấn công của Mỹ. “Số lượng người tham gia vào cuộc xung đột này đang gia tăng – hay đúng hơn là đã xảy ra. Một vòng xoáy leo thang căng thẳng mới trong khu vực. Và tất nhiên, chúng tôi lên án điều này. Ngoài ra, tất nhiên, vẫn phải xem điều gì đã xảy ra với các cơ sở hạt nhân (của Iran), liệu có nguy cơ bức xạ hay không”, ông Peskov nói với các phóng viên. 

Ông Peskov cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không trao đổi với Tổng thống Putin về các cuộc tấn công mà Mỹ lên kế hoạch trước. “Không có thông tin chi tiết nào. Chủ đề về Iran đã được các tổng thống thảo luận nhiều lần trong các cuộc trò chuyện gần đây nhất của họ, một số đề xuất đã được Nga đưa ra, nhưng không có thông tin chi tiết trực tiếp nào về vấn đề này”, ông nói.