Tổng thống Putin lần đầu điện đàm với Giáo hoàng Leo XIV, khẳng định mong muốn chấm dứt xung đột Ukraine thông qua biện pháp ngoại giao.
Điện Kremlin cho biết trong cuộc điện đàm “mang tính xây dựng” với Giáo hoàng Leo XIV hôm 4/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định mong muốn mang lại hòa bình bằng các biện pháp ngoại giao và chính trị khi nhắc đến xung đột Ukraine.
“Cần loại bỏ những nguyên nhân sâu xa nhằm đạt được giải pháp dứt khoát, công bằng và toàn diện cho khủng hoảng”, Điện Kremlin dẫn lời Tổng thống Nga nói trong cuộc điện đàm.
Ông chủ Điện Kremlin cũng cảm ơn Giáo hoàng vì nỗ lực đóng góp nhằm giải quyết xung đột, đồng thời chỉ trích Ukraine đang “đặt cược bằng cách leo thang xung đột” và thực hiện các cuộc tấn công phá hoại nhằm vào hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga, dường như đề cập các vụ đánh bom nhằm vào cầu ở tỉnh Bryansk và Kursk hôm 1/6.

Tổng thống Putin và Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: AFP
Vatican cho biết Giáo hoàng Leo XIV đã kêu gọi Nga có động thái ủng hộ hòa bình, đồng thời nhấn mạnh “tầm quan trọng của đối thoại nhằm thúc đẩy tiếp xúc tích cực giữa hai bên và tìm kiếm giải pháp cho xung đột”.
Giáo hoàng Leo XIV cũng cảm ơn Thượng phụ Kirill, người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Nga, vì lời chúc tốt đẹp khi ông nhậm chức. Ông nhấn mạnh những giá trị chung của Kitô giáo “có thể trở thành ánh sáng giúp tìm kiếm hòa bình, bảo vệ sự sống và đạt đến tự do tôn giáo đích thực”.
Sau khi xung đột Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, Tòa thánh Vatican và Thượng phụ Kirill đã nảy sinh mâu thuẫn, khi lãnh đạo Giáo hội Chính thống giáo Nga mô tả chiến dịch của Moskva là “cuộc chiến thiêng liêng”.
Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai lãnh đạo kể từ khi Giáo hoàng Leo XIV nhậm chức hôm 18/5. Sau khi trở thành người đứng đầu Giáo hội Công giáo, Giáo hoàng đã đề xuất làm trung gian hòa đàm cho các quốc gia đang có xung đột, trong đó có tổ chức đối thoại về chiến sự Ukraine ở Vatican.
Phạm Giang (Theo AFP)