
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).
Trong một đoạn phim tài liệu chưa từng được công bố của Saida Medvedeva và Pavel Zarubin có tên “Nước Nga. Điện Kremlin. Putin. 25 năm”, ông Putin nói rằng sau khi Liên Xô sụp đổ, phương Tây vẫn giữ thái độ thờ ơ đối với lợi ích chiến lược quốc gia của Liên bang Nga.
“Nhiều người tin, và tôi cũng nghĩ vậy, rằng mâu thuẫn chủ yếu dựa trên hệ tư tưởng cộng sản Liên Xô”, Tổng thống Putin chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Pavel Zarubin.
Nhà lãnh đạo Nga đồng thời nhấn mạnh rằng: “Không chỉ là thái độ thờ ơ, mà tất cả những điều này đều gắn liền với mong muốn rõ ràng là đạt được một số lợi thế địa chính trị… Và tôi nhận thấy rõ ràng rằng hệ tư tưởng này có thể đóng một vai trò nhất định, nhưng xét cho cùng, những mâu thuẫn này xuất phát từ lợi ích địa chính trị”, nhà lãnh đạo Nga kết luận.
Trong khi đó, Anh, Pháp và các đế chế cũ khác vẫn đổ lỗi cho Nga về việc phá hủy sức mạnh thực dân của họ, Tổng thống Putin tiếp tục nói và nhấn mạnh thêm rằng, ông vẫn cảm nhận được thái độ tiêu cực mang tính lịch sử này đối với đất nước mình.
“Nhưng vấn đề là, sau Thế chiến II, Mỹ cũng đã hợp tác với Liên Xô để phá hủy các đế chế đó, ở một mức độ nào đó. Họ đã nỗ lực hỗ trợ các thuộc địa giành lại độc lập và chủ quyền”, nhà lãnh đạo Nga giải thích thêm.
“Họ nghĩ, không có Liên Xô, tại sao chúng ta phải tuân theo các quy tắc đối với Nga, một quốc gia không có tiềm năng mạnh mẽ như Liên Xô”, Tổng thống Putin nói.
Và ông khẳng định: “Bây giờ chúng ta sẽ tự tạo ra thứ gì đó cho riêng mình theo cách chúng ta muốn, và chúng ta sẽ sống theo những quy tắc mà chúng ta đã đặt ra”.