Tổng thống Trump ám chỉ “thay đổi chính quyền ở Iran”

Tổng thống Trump ám chỉ “thay đổi chính quyền ở Iran”

bởi

trong
Tổng thống Trump ám chỉ “thay đổi chính quyền ở Iran”

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 22/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Dùng cụm từ thay đổi chế độ không còn đúng đắn về mặt chính trị nữa, nhưng nếu chế độ hiện tại ở Iran không thể làm cho Iran vĩ đại trở lại, thì tại sao lại không thay đổi chế độ”.

Ông viết thêm: “MIGA”. Cụm từ MIGA là viết tắt của “Make Iran Great Again” (Làm cho Iran vĩ đại trở lại), dựa trên khẩu hiệu “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA) nổi tiếng của ông Trump.

Bài đăng này đánh dấu một bước chuyển trong lập trường của chính quyền Tổng thống Trump. Washington trước đó nhiều lần tuyên bố rằng Mỹ không tìm cách lật đổ chính phủ Iran.

Bình luận của ông Trump dường như phát đi thông điệp trái chiều với các quan chức cấp cao khác trong chính quyền của ông sau cuộc không kích của Washington nhằm vào Iran cuối tuần qua.

Các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ hôm qua khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran không phải là bước mở đầu cho một kế hoạch thay đổi chế độ ở quốc gia này.

“Chiến dịch này không và chưa từng là về việc thay đổi chế độ”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói. Ông cảnh báo Iran không nên thực hiện những lời đe dọa trả đũa trước đó nhằm vào Mỹ, đồng thời tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ tự vệ nếu bị tấn công.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn NBC, Phó Tổng thống JD Vance cho biết Mỹ không trong tình trạng chiến tranh với Iran, mà chỉ đối đầu với chương trình hạt nhân của nước này.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta đã khiến chương trình hạt nhân của họ bị đẩy lùi một khoảng thời gian rất dài”, ông Vance nói, đồng thời khẳng định Mỹ “không hề có ý định đưa bộ binh vào lãnh thổ Iran”.

Chiến dịch không kích cuối tuần được cho là cuộc không kích dữ dội nhất từ trước đến nay của Mỹ nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran.

Chiến dịch mang tên “Búa đêm” có sự tham gia của hơn 125 máy bay quân sự, trong đó có 7 máy bay ném bom B-2. Trong chiến dịch tấn công nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran, quân đội Mỹ đã sử dụng tổng cộng 75 quả bom dẫn đường chính xác, bao gồm hơn 20 tên lửa hành trình Tomahawk.

Các đánh giá thiệt hại ban đầu cho thấy cả 3 mục tiêu ở Iran  đều chịu thiệt hại và bị tàn phá ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine từ chối suy đoán về việc liệu Iran có còn duy trì được bất kỳ năng lực hạt nhân nào sau cuộc tấn công hay không.

Chiến dịch này đẩy Trung Đông đến bờ vực của một cuộc xung đột lớn mới, trong bối cảnh khu vực này đã chìm trong khói lửa hơn 20 tháng qua với các cuộc chiến ở Dải Gaza, Li Băng và sự sụp đổ của chính quyền tại Syria.