Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 1.7, Tổng thống Trump nói rằng tỉ phú Elon Musk, ông chủ hãng xe điện Tesla, từ lâu đã biết ông là người phản đối mạnh mẽ chính sách thúc đẩy xe điện. Theo chủ nhân Nhà Trắng, xe điện là phương tiện tốt nhưng không nên bắt buộc mọi người phải mua loại xe này.

Tỉ phú Elon Musk và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 30.5
ẢNH: REUTERS
“Elon có thể nhận được nhiều trợ cấp hơn bất kỳ ai trong lịch sử, vượt xa tất cả, và nếu không có trợ cấp, có lẽ Elon sẽ phải đóng cửa công ty và trở về Nam Phi. Không còn phóng tên lửa, vệ tinh hay sản xuất xe điện, và đất nước chúng ta sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Có lẽ chúng ta nên để DOGE xem xét kỹ lưỡng việc này? Sẽ tiết kiệm được khoản tiền khổng lồ”, Tổng thống Trump viết, nhắc đến Ban Hiệu quả chính phủ mà ông Musk dẫn dắt trong vài tháng trước.
Ông Elon Musk, người được sinh ra tại Nam Phi, sau đó phản pháo trên mạng xã hội X của ông với lời lẽ thách thức: “Tôi thật sự đang nói là: Cắt hết đi. Ngay bây giờ”.
Màn tranh cãi mới nhất giữa hai nhân vật quyền lực cách đây vài tháng còn rất thân thiết xảy ra sau khi tỉ phú Elon Musk tái chỉ trích dự luật chi tiêu và cắt giảm thuế mà ông Trump ủng hộ. Ông Musk cho rằng dự luật này “hoàn toàn điên rồ và mang tính hủy diệt”, đồng thời đe dọa sẽ chống lại những nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ dự luật trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm sau.
Vị tỉ phú lập luận rằng dự luật sẽ làm tăng đáng kể nợ quốc gia và xóa sạch những khoản tiết kiệm mà ông tuyên bố đã đạt được thông qua DOGE.
Vừa rời Nhà Trắng, tỉ phú Elon Musk chê dự luật chi tiêu “kinh tởm” của chính quyền ông Trump
Hôm 30.6, ông Musk nói rằng các nhà lập pháp “nên cúi đầu xấu hổ” vì đã vận động tranh cử với cam kết cắt giảm chi tiêu nhưng lại ủng hộ dự luật này. “Và họ sẽ thua trong cuộc bầu cử sơ bộ vào năm tới nếu đó là điều cuối cùng tôi làm trên trái đất này”, ông Musk nói.
Thượng viện Mỹ đang cân nhắc thông qua dự luật để Tổng thống Trump ban hành trước ngày quốc khánh 4.7.