Tổng thống Trump khuyên Ukraine không nên tấn công Moscow

Tổng thống Trump khuyên Ukraine không nên tấn công Moscow

bởi

trong
Tổng thống Trump khuyên Ukraine không nên tấn công Moscow

Ông Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng hôm 15.7

Hãng AFP ngày 16.7 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Ukraine không nên nhắm mục tiêu vào Moscow, sau khi Điện Kremlin cáo buộc rằng kế hoạch mới của Mỹ nhằm cung cấp vũ khí cho Kyiv cùng với các đe dọa trừng phạt đối với Nga sẽ làm trì hoãn các nỗ lực hòa bình.

Ông Trump hôm 14.7 ra thời hạn 50 ngày cho Nga để đạt một thỏa thuận hòa bình với Ukraine, bày tỏ sự thất vọng với Moscow và cho biết các thành viên NATO sẽ cung cấp viện trợ quân sự mới cho Kyiv.

Tờ Financial Times đưa tin Tổng thống Trump đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc cung cấp tên lửa của Mỹ để tấn công Moscow.

Tuy nhiên, khi được các phóng viên tại Nhà Trắng hỏi liệu ông Zelensky có nên xem xét việc tấn công thủ đô của Nga hay không, ông Trump trả lời rằng “không, ông ấy không nên nhắm vào Moscow”.

Nga cho biết họ cần thêm thời gian để đưa ra phản ứng đầy đủ trước tuyên bố hôm 14.7 của ông Trump, nhưng cho rằng điều đó không có lợi cho ngoại giao.

“Có vẻ như quyết định như vậy, được đưa ra ở Washington, tại các quốc gia NATO và trực tiếp tại Brussels (Bỉ), sẽ không được Kyiv hiểu là một tín hiệu cho hòa bình mà là để tiếp tục chiến sự”, theo phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

“Tuyên bố của Tổng thống Trump là rất nghiêm túc. Chúng tôi chắc chắn cần thời gian để phân tích những gì đã nêu ở Washington”, ông Peskov nói với các phóng viên, trong phản ứng đầu tiên của Moscow trước thời hạn do ông Trump đưa ra.

Ông Trump cảnh báo rằng nếu không đạt được thỏa thuận, ông sẽ áp đặt các mức thuế quan nghiêm khắc lên các đối tác thương mại còn lại của Nga, nhằm cản trở khả năng tài trợ chiến dịch quân sự của Moscow.

Hầu hết các đồng minh châu Âu hoan nghênh việc Mỹ quay trở lại lập trường cứng rắn đối với Nga, dù Slovakia phản đối các lệnh cấm vận mới của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga.

Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas kêu gọi Mỹ hỗ trợ tài chính cho các loại vũ khí mới.

“Chúng tôi hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Trump về việc gửi thêm vũ khí cho Ukraine, mặc dù chúng tôi muốn thấy Mỹ cùng chia sẻ gánh nặng”, bà phát biểu sau cuộc họp các ngoại trưởng EU tại Bỉ hôm 15.7.

“Nếu ngài hứa cung cấp vũ khí, nhưng lại nói rằng người khác sẽ chi trả cho chúng, thì thực chất không phải là ngài đang cung cấp”, theo bà Kallas.

Liên quan viện trợ an ninh cho Ukraine, Tổng thống Trump xác nhận vũ khí đang được chuyển cho nước này. Phát biểu với các phóng viên hôm 15.7, nhà lãnh đạo còn cho biết ông chưa nói chuyện với người đồng cấp Nga Vladimir Putin kể từ khi đề cập các lệnh cấm vận hôm 14.7.