UBND TP.HCM vừa gửi báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với dự thảo nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm cho các cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động (gọi chung là cán bộ, công chức) thôi việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn.
Theo đó, UBND TP.HCM đề xuất hỗ trợ lãi suất vay vốn tạo việc làm cho cán bộ, công chức với mức vay tối đa 300 triệu đồng/người, thời hạn vay tối đa 120 tháng (10 năm).
Mức vay và thời gian cho vay cụ thể do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM xem xét căn cứ vào nguồn vốn, nhu cầu sử dụng, chu kỳ sản xuất, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn. Cán bộ, công chức vay theo hình thức tín chấp, được UBND phường, xã xác nhận có nhu cầu vay vốn và thuộc diện được hưởng ưu đãi.

Công chức làm việc tại bộ phận một cửa quận Bình Tân, TP.HCM
ẢNH: SỸ ĐÔNG
Về lãi suất, TP.HCM đề xuất áp dụng tương đương mức lãi suất cho vay đối với hộ nghèo do Thủ tướng quy định trong từng thời kỳ, hiện nay là 6,6%/năm và việc trả lãi được thực hiện định kỳ hằng tháng.
Trong 5 năm đầu vay vốn, người vay sẽ được hưởng hỗ trợ lãi suất 100% từ ngân sách của TP.HCM. Cách thức hỗ trợ lãi suất cụ thể do Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Nội vụ và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM thực hiện. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.
Cũng theo báo cáo, UBND TP.HCM dự kiến trong giai đoạn đầu triển khai có khoảng 1.600 người có nhu cầu vay vốn, tương đương 30% số người có nhu cầu giải quyết việc làm trên tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã có mặt tính đến ngày 1.1.2025, với tổng nhu cầu vốn ban đầu khoảng 511 tỉ đồng.
Trước đó, các cơ quan, đơn vị ở TP.HCM đã khảo sát cán bộ, công chức chịu tác động sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy có nhu cầu hỗ trợ vay vốn để tự sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống. Kết quả khảo sát sơ bộ với 4.819 người tham gia, số người có nhu cầu hỗ trợ vay vốn để tự sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống là 231 người.