Ngày 21.5, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu đã ký văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường triển khai phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Trước đó một ngày, Ban giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự của lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) cùng các chuyên gia truyền nhiễm nhằm đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.
Omicron XEC không phải biến chủng mới, nhưng cần giám sát chặt
Theo nhận định của ngành y tế TP.HCM, chủng Omicron XEC đã được ghi nhận trên thế giới từ tháng 6.2024, không phải là biến chủng mới. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hiện xếp XEC vào nhóm biến chủng nguy cơ thấp, cần theo dõi (VUM).
Tuy nhiên, trước những diễn biến khó lường của dịch Covid-19 toàn cầu, ngành y tế TP.HCM vẫn chủ động tăng cường giám sát, sẵn sàng thu dung, cấp cứu, chăm sóc và điều trị người bệnh Covid-19 hiệu quả, đặc biệt là các trường hợp nặng.

TP.HCM triển khai các giải pháp phòng ngừa Covid-19 quay lại
ẢNH: DUY TÍNH
Sở Y tế giao HCDC làm đầu mối giám sát diễn biến dịch tại TP.HCM và thế giới. Tăng cường giám sát ca bệnh, tác nhân gây bệnh, sự kiện bất thường… nhằm dự báo sớm, tham mưu kịp thời các giải pháp can thiệp.
HCDC cũng được yêu cầu phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP.HCM, OUCRU để lấy mẫu xét nghiệm xác định biến thể vi rút từ các ổ dịch, ca bệnh nặng và theo dõi sự lây lan. Đồng thời, cần tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm soát dịch bền vững giai đoạn 2023 – 2025, đặc biệt tập trung bảo vệ nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người mắc bệnh nền.
Cùng với đó, HCDC cần tổ chức tập huấn, hướng dẫn cơ sở y tế triển khai đúng quy trình chuyên môn phòng chống Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đẩy mạnh truyền thông tại các địa điểm công cộng, du lịch, trung tâm thương mại… nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh cá nhân (đeo khẩu trang, rửa tay, đến cơ sở y tế khi có triệu chứng…).
Người dân bình tĩnh với thông tin Covid-19, không ồ ạt mua dự trữ khẩu trang
Rà soát kế hoạch điều trị, sẵn sàng ứng phó khi dịch Covid-19 bùng phát
Phó giám đốc Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị Covid-19. Chủ động bố trí nhân lực, thuốc men, thiết bị và vật tư y tế. Các bệnh viện phải tổ chức tập huấn lại quy trình chẩn đoán, điều trị và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 theo các quyết định hướng dẫn của Bộ Y tế.
Đặc biệt, phải tăng cường bảo vệ các khu vực có bệnh nhân nguy cơ cao như hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo… Trường hợp tiếp nhận người bệnh Covid-19 nặng cần chủ động hội chẩn và chuyển tuyến đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM nếu cần, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận chuyển.
Y tế tuyến quận, huyện cũng được yêu cầu đẩy mạnh truyền thông, tăng cường giám sát cộng đồng.
Sở Y tế TP.HCM đề nghị tất cả đơn vị y tế khẩn trương triển khai nghiêm túc các nội dung nêu trên, đảm bảo chủ động trong mọi tình huống. TP.HCM sẽ chủ động, không để bị động nếu dịch quay trở lại.
Trong tuần qua, TP.HCM có 29 ca Covid-19, tăng 6 ca so với trung bình 4 tuần trước đó.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, TP.HCM có tổng cộng 79 ca, thấp hơn cùng kỳ 2024 là 75,5% (322 ca). Chưa ghi nhận ca bệnh nặng.
Sở Y tế TP.HCM nhận định, Covid-19 có xu hướng tăng nhẹ từ tuần 16.