TP.HCM: Người dân đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trưa 24.5

TP.HCM: Người dân đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trưa 24.5

bởi

trong

Ngày 23.5, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Dinh Độc Lập (phường Bến Nghé, quận 1).

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ ngày 24.5 – 7 giờ ngày 25.5. Các đoàn viếng theo thứ tự: Đoàn nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; lãnh đạo TP.HCM các thời kỳ.

Sau đó, đến đoàn các cơ quan Trung ương, Quân khu 7, lực lượng vũ trang TP.HCM, đoàn các tầng lớp nhân dân (nhân sĩ trí thức, tôn giáo, cựu chiến binh, công nhân, nông dân, phụ nữ, kiều bào), đoàn đại biểu thanh niên, thiếu niên, thiếu nhi tiêu biểu.

Tiếp đó là các đoàn đại diện cơ quan Trung ương đóng tại TP.HCM, các tỉnh, thành phố, các cơ quan ngoại giao, các ban ngành, đoàn thể, quận huyện. Quần chúng nhân dân có thể đến viếng từ lúc 12 giờ ngày 24.5.

TP.HCM: Người dân đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trưa 24.5

TP.HCM tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Dinh Độc Lập

ẢNH: MAI THANH HẢI

Lễ truy điệu diễn ra lúc 7 giờ ngày 25.5. Cả lễ viếng và lễ truy điệu đều được Đài Truyền hình TP.HCM tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo công điện của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, trong thời gian diễn ra quốc tang (2 ngày 24 – 25.5), các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi giải trí cũng phải ngừng, hoãn, không tổ chức trong thời gian tổ chức lễ quốc tang.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương (1937 – 2025), quê xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi. Ông tham gia cách mạng từ tháng 2.1955; vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19.12.1959.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa V đến khóa IX; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ tháng 2.1987 – 9.1992; Phó thủ tướng từ tháng 10.1992 – 8.1997.

Sau đó, ông làm Chủ tịch nước 2 nhiệm kỳ, từ tháng 9.1997 – 6.2006. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương làm đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, X, XI.