Ngày 17.6, UBND quận 1 (TP.HCM) thông báo địa chỉ trụ sở làm việc của 4 phường mới sau sắp xếp bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, chính thức vận hành từ ngày 1.7.
Sau khi thực hiện bỏ cấp huyện và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ 10 phường, quận 1 sáp nhập còn 4 phường: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành và Cầu Ông Lãnh.
Địa chỉ cụ thể như sau:
Phường Sài Gòn: Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND tại số 45 – 47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (trụ sở UBND quận 1 hiện nay). Trụ sở Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tại số 29 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận 1 (trụ sở Đảng ủy – UBND phường Bến Nghé hiện nay).

Trụ sở UBND phường Sài Gòn tại số 45 – 47 Lê Duẩn, là trụ sở UBND quận 1 hiện nay
ẢNH: SỸ ĐÔNG
Phường Tân Định: Trụ sở Đảng ủy – HĐND – Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tại số 30 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1 (trụ sở Quận ủy quận 1 hiện nay). Trụ sở UBND phường tại số 58B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 (trụ sở Đảng ủy – UBND phường Đa Kao hiện nay).
Phường Bến Thành: Trụ sở Đảng ủy tại số 58 – 60 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 (trụ sở Đảng ủy – UBND phường Cầu Ông Lãnh hiện nay).
Trụ sở HĐND – UBND tại số 92 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1 (trụ sở Đảng ủy – UBND phường Bến Thành hiện nay) và số 238 – 240 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (trụ sở Đảng ủy – UBND phường Phạm Ngũ Lão hiện nay).
Phường Cầu Ông Lãnh: Trụ sở Đảng ủy – Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tại số 59 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1 (trụ sở Đảng ủy – UBND phường Cô Giang hiện nay).
Trụ sở HĐND – UBND phường tại số 105 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (trụ sở Đảng ủy – UBND phường Nguyễn Cư Trinh hiện nay).
TP.Thủ Đức công bố địa chỉ trụ sở 12 phường mới từ ngày 1.7