
Người dân quận Gò Vấp (TP.HCM) xét nghiệm nhanh COVID-19 trong đêm hồi tháng 8-2021 – Ảnh: XUÂN MAI
Ngày 21-5, phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu ký văn bản khẩn gửi đến các bệnh viện công lập và ngoài công lập, Trung tâm Cấp cứu 115 TP, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (HCDC), trung tâm y tế quận, huyện và TP Thủ Đức về việc chủ động triển khai phòng chống COVID-19 trên địa bàn TP trong tình hình hiện nay.
Sở Y tế nhận định chủng Omicron XEC không phải là biến chủng mới xuất hiện (đã được phát hiện trên thế giới từ tháng 6-2024). Hiện chủng này đã có mặt khắp nơi trên thế giới, được WHO xếp vào nhóm nguy cơ thấp – biến chủng cần được theo dõi (VUM).
Tuy nhiên, trước các diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh, Sở Y tế đề nghị HCDC (đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan) tổ chức giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới và trên địa bàn TP.
Đồng thời tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở y tế và tại cộng đồng. Tham mưu sở các hoạt động cần triển khai can thiệp, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh.
Tiếp tục thực hiện các hoạt động kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023 – 2025.
Đặc biệt tập trung bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao khi bị COVID-19 (cao tuổi, bệnh mãn tính…).
HCDC phối hợp chặt chẽ với Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Pasteur TP.HCM, Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) chủ động lấy mẫu đại diện tại các ổ dịch, cơ sở y tế, nhất là các trường hợp mắc bệnh nặng để xét nghiệm xác định các biến thể và theo dõi sự lây lan dịch bệnh.
Sở cũng đề nghị HCDC hướng dẫn các đơn vị quản lý tại các địa điểm du lịch, vui chơi, giải trí, các trung tâm thương mại, địa điểm công cộng; tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân.
Bảo đảm cung ứng đủ vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giám sát chủ động của TP. Dự trù kinh phí phòng chống dịch COVID-19 căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công và nội dung định mức theo quy định.
Với các cơ sở khám chữa bệnh, chủ động rà soát và cập nhật lại kế hoạch thu dung, điều trị COVID-19 tại đơn vị. Bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19 khi có chỉ định nhập viện.
Ngoài ra cần dự trù thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị, vật tư y tế phù hợp với các phương án thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 khi dịch bệnh có thể xảy ra diễn biến phức tạp.
Các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện.
Trường hợp tiếp nhận người bệnh COVID-19 nặng hoặc trường hợp bệnh nặng do biến chứng COVID-19, chủ động hội chẩn, chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tiếp tục điều trị.
Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định. Tất cả các trường hợp mắc COVID-19 nhập viện cần được khai thác đầy đủ tiền sử tiêm vắc xin phòng COVID-19, bệnh lý nền và các yếu tố nguy cơ khác.
Sở Y tế cũng đề nghị phòng y tế phối hợp với trung tâm y tế quận, huyện và TP Thủ Đức tham mưu UBND quận, huyện và TP Thủ Đức triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn.
Song song đó, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các yếu tố nguy cơ, tác hại của dịch bệnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân.
Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ y tế về công tác giám sát, phát hiện, điều tra người mắc bệnh truyền nhiễm và thực hiện đầy đủ báo cáo và khai báo dịch bệnh truyền nhiễm.