Ngày 20.6, Sở Y tế TP.HCM thông tin số ca sởi tại TP.HCM giảm liên tục, cho thấy xu hướng dịch sởi đang được kiểm soát tốt.
Số ca mắc sởi tích lũy đến tuần 24 năm 2025 toàn thành phố là 9.599, trong đó có 5.503 ca điều trị nội trú và 4.096 ca điều trị ngoại trú. Từ đầu năm 2025, số ca mắc sởi tại TP.HCM giảm liên tục. Trong tuần qua, chỉ còn 33 ca mắc mới được ghi nhận – giảm 53,8% so với trung bình 4 tuần trước đó.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đang thăm khám cho trẻ mắc bệnh sởi
ẢNH: DUY TÍNH
Đến nay, 100% phường, xã, thị trấn đã đủ điều kiện công bố hết dịch sởi. Trong đó, có 228 phường, xã, thị trấn đã được UBND TP.HCM ban hành quyết định công bố hết dịch và 45 phường, xã, thị trấn còn lại đang hoàn tất thủ tục, hướng đến công bố hết dịch trên toàn địa bàn.
Để đạt được thành quả trên, chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi cho toàn bộ trẻ em từ 1 – 10 tuổi trên địa bàn đóng vai trò rất quan trọng. Tính đến cuối tháng 3.2025, TP.HCM đã tiêm hơn 280.000 mũi vắc xin, trong đó nhóm trẻ từ 1 – 5 tuổi đạt 100%, nhóm từ 6 – 10 tuổi đạt 99,5%.
Nhờ đó, miễn dịch cộng đồng đối với bệnh sởi đã được khôi phục, góp phần ngăn chặn sự lây lan bệnh đến những đối tượng không đủ điều kiện hoặc chưa được tiêm chủng trong cộng đồng, chấm dứt dịch sởi trên địa bàn thành phố.
Song song, các bệnh viện đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo phòng chống dịch sởi như thiết lập khu cách ly riêng, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, vật tư và nhân lực để thu dung, điều trị ca bệnh.
Bộ Y tế đã cử đoàn công tác đến kiểm tra và hỗ trợ chuyên môn, đảm bảo đáp ứng tốt với diễn biến dịch. TP.HCM được lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá là địa phương điển hình trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng và kiểm soát dịch sởi.
Tuy tình hình dịch sởi đã được kiểm soát hoàn toàn, nguy cơ dịch quay trở lại vẫn luôn hiện hữu nếu công tác phòng chống dịch không được duy trì nghiêm ngặt.
Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, một ca bệnh mới hoặc một ổ dịch nhỏ có thể nhanh chóng lây lan ra cộng đồng, đặc biệt là ở những nơi có người mới đến chưa có miễn dịch.
Vì vậy, ngành y tế TP.HCM tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống dịch sởi một cách chủ động, không gián đoạn. Tiếp tục duy trì giám sát dịch tễ chặt chẽ, tăng cường phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng, trường học, cơ sở y tế, đặc biệt tại các khu vực có dân di biến động nhiều.
Bên cạnh việc tiêm bù cho nhóm trẻ chưa tiêm, tiêm chưa đủ theo lịch tiêm chủng mở rộng, ngành y tế TP.HCM tiếp tục triển khai tiêm vắc xin sởi theo lịch cho các nhóm trẻ đến tuổi tiêm. TP.HCM khuyến khích người lớn chưa có miễn dịch nên chủ động tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi.
Cần đẩy mạnh tuyên truyền và giáo dục sức khỏe để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch. Cần nhấn mạnh sởi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây tử vong và vắc xin là cách phòng bệnh hiệu quả nhất.
Bên cạnh đó, cần phối hợp liên ngành và huy động sự tham gia của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh cần chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng vắc xin phòng bệnh đầy đủ, đúng lịch. Khi trẻ có dấu hiệu sốt phát ban, ho, chảy mũi… cần đưa đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.