
Ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM – phát biểu tại hội nghị – Ảnh: MỸ DUNG
Thông tin được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2025-2026 đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn, do sở này tổ chức ngày 16-9.
Đảm bảo 40% giáo viên đạt chuẩn
Cụ thể năm học 2025-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM sẽ chủ trì quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập về các nội dung: Phổ biến, cập nhật và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan; Hậu kiểm, kiểm tra thường xuyên, chuyên đề hoặc đột xuất;
Động viên, khuyến khích và khen thưởng các đơn vị ngoài công lập có thành tích tốt trong tổ chức hoạt động giáo dục; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong tổ chức hoạt động; Tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư tham gia hoạt động giáo dục, góp phần xã hội hóa giáo dục trên địa bàn; Giám sát nhanh các thông tin phản ánh của phụ huynh học sinh và kịp thời hỗ trợ các đơn vị gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.
Đối với các trường phổ thông tư thục có vốn đầu tư trong nước, việc quản lý sẽ tập trung vào các nội dung cơ bản như: Quản lý chặt chẽ việc sử dụng giáo viên đảm bảo 40% cơ hữu, giáo viên thỉnh giảng đạt chuẩn, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho đội ngũ;
Hướng dẫn tách biệt hoạt động doanh nghiệp và trường học trong một số hoạt động như góp vốn đầu tư, hoạt động công đoàn cơ sở, sử dụng con dấu; Giám sát kê khai giá theo quy định: Tập trung theo dõi tình hình tuyển sinh của các trường tư thục; Rà soát, kiểm tra tình trạng pháp lý của các trường…
Kiểm tra thực hiện chương trình Việt Nam trong các trường tư có vốn nước ngoài
Đối với các trường tư thục có vốn đầu tư nước ngoài, năm học 2025-2026 sở sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ việc tuyển dụng, sử dụng giáo viên người nước ngoài tại đơn vị; phối hợp giám sát thực hiện nghĩa vụ thuế và đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động làm việc tại các trường.
Sở cũng sẽ giám sát chặt chẽ việc kê khai giá và đảm bảo việc tiếp nhận học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải thấp hơn 50% tổng số học sinh học chương trình giáo dục của nước ngoài tại trường; Kiểm tra thực hiện nội dung giáo dục phát triển ngôn ngữ tiếng Việt, chương trình Việt Nam học đối với người học là công dân Việt Nam đang học tập…
Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết TP.HCM rất hoan nghênh và tạo điều kiện hết sức cho các nhà đầu tư giáo dục. Chưa bao giờ sở có rào cản gây khó khăn, hạn chế cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập, mà luôn sẵn sàng tạo sự công bằng trong cạnh tranh, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu tư hơn nữa để phát triển giáo dục thành phố.
Tuy nhiên ông cũng thẳng thắn cho biết sẽ kiên quyết nói không với nhà đầu tư chỉ hướng tới thu lợi trước mắt. Trên thực tế có những cơ sở giáo dục ngoài công lập, trung tâm không đủ quy mô, không đủ lực nhưng bằng mọi cách để ký hợp đồng và cung cấp phối hợp với các trường công lập, dẫn đến không đủ khả năng và thiếu lực lượng giáo viên giỏi, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu, làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục chung của thành phố.
“Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ kiên quyết xử lý, chấn chỉnh những trường hợp này để TP.HCM có môi trường giáo dục tốt, đảm bảo công bằng, bình đẳng trong phát triển giáo dục của thành phố” – ông Hiếu nhấn mạnh.
Công khai thông tin cấp phép các trường tư thục, trung tâm ngoại ngữ…
Năm học 2025-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ quản lý việc thay đổi các nội dung trong quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với các trường tư thục, trung tâm ngoại ngữ, tin học…
Sở sẽ cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu (thống nhất cả 3 khu vực sau sáp nhập) trên phần mềm Dịch vụ giáo dục trực tuyến đăng công khai thông tin cấp phép trên web của sở này, để người dân có thể tra cứu nhanh, hiệu quả