Ngành y tế TP HCM sẽ luân phiên bác sĩ có tay nghề từ các bệnh viện lớn ra Côn Đảo, xây dựng đề án với những chính sách đặc thù cho y tế đặc khu này, hướng đến hình thành bệnh viện đa khoa với quy mô phù hợp.
Tối 3/7, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết đã họp các chuyên gia đầu ngành ngoại, sản, nội, nhi và các trường ĐH Y Dược TPHCM, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, các phòng chức năng của Sở thảo luận kế hoạch nâng cao năng lực cho đặc khu Côn Đảo.
“Ngành y tế thành phố sau hợp nhất sẽ phục vụ tất cả người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau – kể cả nơi đảo xa nhất”, ông Thượng nói.
Trung tâm Y tế Quân – Dân y đặc khu Côn Đảo không chỉ phục vụ người dân sinh sống trên đảo mà còn tiếp nhận hàng chục nghìn lượt du khách và cán bộ công tác hàng năm. Những năm qua, trung tâm đã được xây dựng mới và đầu tư trang thiết bị khá hiện đại, tuy nhiên bài toán khó khăn nhất là nguồn nhân lực y tế có trình độ chuyên khoa vẫn chưa có lời giải. Vấn đề cấp cứu, sinh đẻ, lọc thận, tai nạn biển – vốn rất đặc thù ở đảo – là nỗi lo kéo dài của người dân, khách du lịch và nhà đầu tư tại đây.

Trung tâm Y tế Quân – Dân Y huyện Côn Đảo trước đây được xây dựng khang trang, sau khi sáp nhập trở thành Trung tâm Y tế Quân – Dân y đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Sở Y tế TP HCM
Theo người đứng đầu ngành y tế TP HCM, việc nâng cao năng lực y tế Côn Đảo dự kiến triển khai theo hai giai đoạn.
Trong đó, giai đoạn đầu, quý 3 năm nay, thành phố sẽ luân phiên bác sĩ có tay nghề ra đảo theo từng chuyên khoa sản, ngoại, nội, nhi. Ngành y tế tổ chức hội chẩn từ xa, đào tạo liên tục (CME) trực tuyến cho nhân viên y tế ở Côn Đảo.
Giai đoạn này sẽ ưu tiên phát triển sản khoa an toàn và tại chỗ với đầy đủ êkíp sản, gây mê hồi sức và hồi sức sơ sinh, giảm phụ thuộc vào chuyển tuyến bằng tàu, trực thăng tốn kém và rủi ro. Năng lực cấp cứu chấn thương, nội khoa và nhi khoa, nhu cầu chăm sóc y tế hay gặp tại Côn Đảo như tai nạn biển, tai nạn của khách du lịch, nhu cầu cấp cứu trẻ em, người già sẽ được tăng cường đáp ứng. Thành phố cũng ưu tiên xây dựng ngân hàng máu tại chỗ để đảm bảo cấp cứu an toàn trong sản khoa, phẫu thuật và các tình huống nguy kịch.
Giai đoạn hai, ngành y tế sẽ xây dựng đề án với những chính sách đặc thù cho Côn Đảo, hướng đến hình thành bệnh viện đa khoa với quy mô phù hợp. Các bệnh viện lớn như Hùng Vương, Nhi đồng 1, Bình Dân, Nhân dân Gia Định… sẽ tăng cường liên kết và hỗ trợ chuyên môn.
Sở Y tế phối hợp với các trường đại học y khoa trên địa bàn xây dựng chương trình đào tạo bác sĩ nội trú có luân phiên đến thực hành tại Côn Đảo. Theo ông Thượng, đây là dịp để đào tạo trải nghiệm trong môi trường đặc biệt cho các bác sĩ nội trú, đồng thời đề xuất các chính sách để giữ chân – thu hút nhân lực y tế đến công tác tại Côn Đảo.
Dự kiến, Sở Y tế tổ chức chuyến khảo sát thực địa tại Côn Đảo với sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành nhằm đánh giá thực tế và xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, bền vững. Đợt luân phiên đầu tiên các bác sĩ chuyên khoa của thành phố đến công tác tại Côn Đảo sẽ được thực hiện nhân dịp chào mừng Lễ Quốc khánh 2/9.
Sở Y tế TP HCM sau khi sáp nhập sẽ có 3 trụ sở làm việc, gồm cơ sở chính nằm tại trụ sở Sở Y tế TP HCM cũ, hai cơ sở còn lại nằm ở tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), nhằm phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho hơn 14 triệu người dân thành phố.
Lê Phương