TP.HCM trồng cây đa được chiết từ cây đa Bác Hồ trồng ngày 11.1.1960

TP.HCM trồng cây đa được chiết từ cây đa Bác Hồ trồng ngày 11.1.1960

bởi

trong

Sáng 17.5, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp UBND Q.4 tổ chức lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2025 tại khu đất công viên hồ Khánh Hội (P.3, Q.4), góp phần cải tạo cảnh quan công viên, cây xanh tại khu vực.

Chương trình hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2025 nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện theo Công văn số 1784/UBND-KT ngày 21.3.2025 của UBND TP.HCM về thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2025.

TP.HCM trồng cây đa được chiết từ cây đa Bác Hồ trồng ngày 11.1.1960

Ông Trần Thiện Hà, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội công viên cây xanh Việt Nam (bên trái) trao tặng cây đa được chiết từ cây đa Bác Hồ trồng, và bên phải là ông Võ Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND Q.4

ẢNH: M.D

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND Q.4 cho biết, ngày 28.11.1959, Bác Hồ đã phát động ngày Tết trồng cây với mong muốn: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân cả nước.

Đồng thời, hiện nay, trồng cây xanh là một trong những giải pháp thích ứng, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu đơn giản, chi phí thấp, hiệu quả và bền vững.

“Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt hơn 60 năm qua, TP.HCM đều phát động lễ trồng cây. Cụ thể, hôm nay, UBND Q.4 sẽ trồng 109 cây xanh gồm 22 cây căm xe, 21 cây bằng lăng, 18 cây dầu rái, 24 cây lim sét và 24 cây lát hoa. Đây là các loại cây xanh có dáng đẹp, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và cảnh quan khu vực”, ông Võ Thanh Dũng thông tin.

Điểm đặc biệt tại buổi lễ là ông Trần Thiện Hà, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội công viên cây xanh Việt Nam, trao tặng UBND Q.4 cây đa được chiết từ cây đa Bác Hồ trồng ngày 11.1.1960 tại công viên Thống Nhất (Hà Nội), mở đầu cuộc vận động tết trồng cây.

Đồng thời, ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP.HCM, trao tặng UBND Q.4 5.000 cây xanh.

TP.HCM trồng cây đa được chiết từ cây đa Bác Hồ trồng ngày 11.1.1960- Ảnh 2.

Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan thành phố tại buổi lễ

ẢNH: M.D

Thủ Đức đã trồng hơn 1 triệu cây xanh từ khi thành lập

Cũng trong sáng 17.5, lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ diễn ra tại TP.Thủ Đức và H.Bình Chánh.

Kể từ khi thành lập (năm 2021) đến nay, TP.Thủ Đức đã trồng được hơn 1 triệu cây xanh, xây dựng mới 36 công viên, hướng đến mục tiêu 1.800 ha công viên như quy hoạch.

“Đó không chỉ là kết quả của những con số, mà là hành động cụ thể hướng đến mục tiêu phát triển hài hòa, bền vững”, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức Hoàng Tùng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, TP.Thủ Đức tặng 3.400 cây xanh cho 34 phường trên địa bàn. Đồng thời, tại khu vực lễ là đường trục chính vào Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, các đại biểu đã trồng 135 cây xanh nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Hoàng Tùng, cho biết lễ trồng cây diễn ra trong bối cảnh TP.Thủ Đức khẩn trương triển khai mô hình tổ chức hành chính mới, sắp xếp từ 34 phường còn 12 phường từ ngày 1.7.2025.

TP.HCM trồng cây đa được chiết từ cây đa Bác Hồ trồng ngày 11.1.1960- Ảnh 3.

Trồng cây xanh nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: M.D

Còn tại H.Bình Chánh, lễ trồng cây được tổ chức tại công viên văn hóa Láng Le, đường Lê Chánh Đắng, ấp 3, xã Lê Minh Xuân.

Chuỗi hoạt động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2025 không chỉ là hình thức tưởng nhớ công ơn Bác Hồ, mà còn là hành động thiết thực phát triển tương lai bền vững, tiếp nối những giá trị tốt đẹp của thành phố mang tên Bác – TP.HCM.