Theo đó, các đơn vị được yêu cầu cần rà soát, xác định các vị trí, khu vực thường xuyên hoặc có nguy cơ vi phạm xả thải như tuyến đường chính, chợ, bệnh viện, trường học, khu đất trống, các công trình xây dựng chưa thi công… để tổ chức kiểm tra, giám sát.
Việc lắp đặt bổ sung camera, thiết bị ghi hình hoặc tận dụng hệ thống camera của người dân cũng được khuyến khích nhằm kịp thời phát hiện vi phạm.

Lô thực phẩm chức năng được phát hiện đổ trộm trên đường Nguyễn Văn Linh, TPHCM (Ảnh: An Huy).
Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định về giữ gìn vệ sinh nơi công cộng và bảo vệ môi trường. Nội dung tuyên truyền cần cụ thể, nêu rõ hành vi vi phạm và mức xử phạt tương ứng theo quy định, phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm môi trường cũng cần được vận hành hiệu quả. Các lực lượng chức năng phải thường xuyên triển khai các biện pháp khả thi để ngăn chặn hành vi vận chuyển, đổ chất thải trái phép. Việc xử phạt phải nghiêm minh và liên tục.
Đặc biệt, trong mùa mưa, sở yêu cầu giám sát chặt chẽ hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nhiều trường hợp lợi dụng trời mưa để lén xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Cơ quan chức năng cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND TPHCM tại các công văn số 2818/UBND-ĐT, 988/UBND-ĐT và 878/UBND-ĐT về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.
Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị được đề nghị chủ động báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn, phối hợp xử lý theo đúng quy định.