Sở Nội vụ TPHCM vừa có thông báo đến các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng người lao động nước ngoài.
Theo thông báo, UBND Thành phố đã phân cấp quyền hạn tiếp nhận và giải quyết hồ sơ liên quan đến người lao động nước ngoài cho Ban quản lý các Khu chế xuất – công nghiệp và Ban quản lý Khu công nghệ cao.
Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố phụ trách tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có địa điểm hoạt động trong khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.
Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố phụ trách tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghệ cao thành phố.
Sở Nội vụ phụ trách tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các khu vực còn lại.

Từ nay, TPHCM có 3 đơn vị cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Ảnh minh họa: PN).
Các thủ tục hành chính mà 2 Ban quản lý trên tiếp nhận và giải quyết bao gồm tất cả các thủ tục liên quan đến việc làm của người nước ngoài tại Việt Nam.
Thứ nhất là tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. Doanh nghiệp báo cáo nhu cầu hoặc thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cho từng vị trí công việc mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được. Ban quản lý sẽ có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với từng trường hợp cụ thể.
Thứ hai là thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động, bao gồm cả xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định pháp luật.
Thứ ba là tiếp nhận báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài. Doanh nghiệp định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định.
Đối với các hồ sơ, văn bản đã được Sở Nội vụ TPHCM thẩm định và cấp trước ngày 15/5/2025 thì vẫn có giá trị sử dụng cho đến khi hết thời hạn ghi trên văn bản, giấy tờ.
Khi có nhu cầu thay đổi, cấp lại, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép trên thì các cơ quan, doanh nghiệp liên hệ với các cơ quan phụ trách theo từng khu vực quản lý như thông báo này để làm việc.
Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM
Địa chỉ: số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM.
Điện thoại: 028.38290.414
Ban quản lý Khu công nghệ cao TPHCM
Địa chỉ: Lô T2-3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, TPHCM.