Trách nhiệm pháp lý vụ xe lao xuống hồ Bàu Trắng làm khách du lịch tử vong

Trách nhiệm pháp lý vụ xe lao xuống hồ Bàu Trắng làm khách du lịch tử vong

bởi

trong

Như Dân trí thông tin, sáng 25/5, một xe địa hình thuộc cơ sở kinh doanh du lịch tại khu du lịch Bàu Trắng (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) chở 8 du khách đến khu vực ven hồ Bàu Trắng để tham quan, chụp ảnh, quay phim. Khi quay về, xe gặp sự cố và lao xuống hồ. 

Sự việc khiến một nữ du khách bị kẹt trong xe và tử vong, 7 người còn lại thoát ra ngoài và lên bờ an toàn. Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Thuận xác minh làm rõ. 

Với diễn biến vụ việc như trên, những tổ chức, cá nhân nào có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật? 

Trách nhiệm pháp lý vụ xe lao xuống hồ Bàu Trắng làm khách du lịch tử vong

Khu du lịch Bàu Trắng (Ảnh: Hoàng Bình).

Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) đánh giá dưới góc độ pháp lý, có 3 vấn đề quan trọng cần làm rõ, đó là nguyên nhân vụ tai nạn, yếu tố lỗi của lái xe (nếu có) và chất lượng phương tiện. 

Đối với tài xế, công an sẽ làm rõ những vấn đề như việc người này có tuân thủ các quy tắc an toàn khi điều khiển phương tiện (quan sát, làm chủ tốc độ…) không; đã có giấy phép lái xe theo quy định chưa hay tại thời điểm lái xe có sử dụng rượu, bia hay chất kích thích khác hay không. Trường hợp xuất hiện yếu tố lỗi dẫn tới hậu quả chết người, có thể xem xét trách nhiệm về tội Vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

“Chiếc xe mô tô địa hình được coi là phương tiện giao thông, song khu vực di chuyển là khu vực bàu cát, không được coi là đường bộ theo Luật Đường bộ 2024. Do đó, việc mắc lỗi khi điều khiển phương tiện dẫn tới tai nạn chết người không thuộc trường hợp vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 mà sẽ bị xử lý về hành vi Vô ý làm chết người”, luật sư bình luận. 

Đối với phương tiện, cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc phương tiện có còn niên hạn sử dụng, còn thời hạn đăng kiểm và đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật trước khi đưa phương tiện vào sử dụng hay không. Nếu kết quả xác minh cho thấy phương tiện không đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng sử dụng nhưng vẫn được khai thác du lịch, và nguyên nhân vụ tai nạn có một phần yếu tố liên quan tới chất lượng xe, chủ phương tiện hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ có thể bị xem xét trách nhiệm về tội Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm an toàn theo Điều 262 Bộ luật Hình sự 2015. 

Về nguyên nhân vụ tai nạn, cần làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ lỗi của tài xế hay là tình huống bất khả kháng, tức tình huống bất ngờ, nằm ngoài ý thức chủ quan của tài xế, tài xế đã sử dụng mọi biện pháp tốt nhất để ngăn chặn thiệt hại nhưng thiệt hại vẫn xảy ra. Trường hợp có lỗi, tài xế hoặc chủ xe có thể phải chịu trách nhiệm hình sự còn nếu thuộc tình huống bất khả kháng, trách nhiệm hình sự có thể được miễn trừ. 

Trách nhiệm pháp lý vụ xe lao xuống hồ Bàu Trắng làm khách du lịch tử vong - 2

Xe địa hình di chuyển tại khu du lịch Bàu Trắng (Ảnh minh họa: Xuân Lộc).

Về trách nhiệm dân sự, nếu tài xế có lỗi dẫn tới tai nạn chết người, tài xế phải bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm cho nạn nhân. Trường hợp tài xế là người của công ty, lái xe chở khách du lịch theo yêu cầu công việc của công ty, công ty có trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân, sau đó yêu cầu tài xế đền bù khoản bồi thường đó theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, đối với cơ quan quản lý Nhà nước, dù không phải chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp về hậu quả, nhưng nếu có dấu hiệu buông lỏng quản lý, không kiểm tra xử lý các hoạt động vi phạm của cơ sở kinh doanh, các cán bộ quản lý địa phương cũng có thể bị kiểm điểm hoặc thậm chí áp dụng các chế tài xử lý theo quy định của pháp luật.