Trung QuốcBốn đội robot hình người, vận hành hoàn toàn tự động bằng AI, lần đầu tham gia các trận đấu bóng đá, tạo nên sự phấn khích.
Giải đấu có tên RoBoLeague 2025, diễn ra cuối tuần qua tại Bắc Kinh. Mỗi đội gồm ba “cầu thủ”, đối đầu trong hai hiệp đấu, mỗi hiệp 10 phút. Những robot này đến từ Đại học Thanh Hoa, Đại học Khoa học và Công nghệ thông tin Bắc Kinh, và Đại học Nông nghiệp Trung Quốc.

Một robot được khiêng ra ngoài bằng cáng. Ảnh: AP
Không như trước đó được con người điều khiển, các cỗ máy đá bóng vận hành hoàn toàn bằng thuật toán AI để đánh giá sự cân bằng, nhanh nhẹn và khả năng ra quyết định.
Trang bị cảm biến hình ảnh tiên tiến, các “cầu thủ” có thể xác định bóng và di chuyển dù không quá nhanh nhẹn. Chúng nhận biết bóng từ khoảng cách 18,3 mét với độ chính xác 90%, theo dõi mục tiêu, quan sát đường biên, xác định đối thủ và tự đưa ra quyết định dựa trên các tình huống đã phân tích – những cải tiến công nghệ cho thấy máy móc đã tiến xa đến mức nào.
Robot được thiết kế để tự đứng lên sau khi ngã. Nhưng trong trận, một số vẫn phải được nhân viên khiêng ra khỏi sân bằng cáng, yếu tố được AP nhận xét là “làm tăng thêm tính chân thực của trải nghiệm”. Sau mỗi bàn thắng, robot sẽ giơ nắm đấm lên để ăn mừng.
“Trò chơi không chỉ mang tới sự mới lạ, mà còn là tín hiệu cho thấy sự tiến bộ của máy móc tự chủ vốn là thế mạnh của các công ty Trung Quốc”, Bloomberg bình luận.
Kết quả, đội THU Robotics của Đại học Thanh Hoa đánh bại đội Mountain Sea của Đại học Nông nghiệp Trung Quốc với tỷ số 5-3 để giành chức vô địch, theo China News Network.
Các robot hình người thi đấu tại RoBoLeague 2025. Video: X/Beijing Evening News
Trung Quốc hiện đầu tư lớn cho lĩnh vực robot nhằm dẫn đầu cuộc đua. Theo dữ liệu của Morgan Stanley đầu tháng 6, thị trường robot hiện trị giá 47 tỷ USD, và Trung Quốc chiếm 40%. Dự kiến, lĩnh vực tăng trưởng 23% hàng năm, đạt giá trị 108 tỷ USD đến 2028.
Nước này đã bắt đầu thử nghiệm robot hình người ở môi trường thực tế, chủ yếu tại các cuộc thi thể thao như chạy marathon, quyền Anh, bóng đá. Cheng Hao, nhà sáng lập kiêm CEO công ty cung cấp robot chơi game Booster Robotics, cho biết thi thể thao thường là nơi thử nghiệm lý tưởng cho robot, giúp đẩy nhanh quá trình phát triển thuật toán và hệ thống phần cứng – phần mềm tích hợp.
“Trong tương lai gần, robot có thể đá bóng với con người”, Cheng nói với AP. “Ví dụ, một robot và một người có thể chơi trong trận đấu mà chiến thắng không quan trọng, nhưng các tương tác như tấn công và phòng thủ thực sự diễn ra. Điều đó giúp xây dựng lòng tin đối với khán giả, để họ hiểu rằng robot an toàn”.
Samir Menon, nhà sáng lập kiêm CEO công ty robot Dexterity ở Palo Alto (Mỹ), đánh giá các cuộc trình diễn “tập trung vào khơi dậy trí tưởng tượng của mọi người” đối với robot hình người. “Sẽ có hàng nghìn loại robot khác nhau và hàng trăm nghìn loại ứng dụng được đưa vào thực tế”, Menon nhận xét.
Giải bóng đá RoBoLeague 2025 là sự “tập dượt” cho Thế vận hội Người máy Thế giới 2025, tổ chức ngày 15-17/8 tại Bắc Kinh. Sự kiện dự kiến thu hút các cỗ máy tham gia tranh tài 11 môn thể thao, như thể dục dụng cụ, điền kinh và bóng đá.
Bảo Lâm tổng hợp
- Robot hình người biết bay đầu tiên
- Robot đấu quyền Anh – bước tiến từ phòng lab ra đời thực
- Robot hình người thi đấu boxing
- Tiến bộ về tốc độ của robot hình người Figure 02