
Câu hỏi về kỳ kinh nguyệt trong mẫu đơn của các trường học ở Missouri gây lo ngại về quyền riêng tư – Ảnh: AFP
Câu hỏi “không bắt buộc” nhưng vẫn có trong đơn
Trong tháng 6, một đoạn video trên TikTok do một người dân ở bang Missouri (Mỹ) có tên Suzie Wilson đăng tải, thu hút gần 120.000 lượt xem, trong đó bà chia sẻ rằng các trường trung học ở bang này đang yêu cầu học sinh cung cấp thông tin về chu kỳ kinh nguyệt.
Bà Wilson biết đến sự việc qua một cuộc phỏng vấn giữa nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Fuchs và nhà sản xuất nội dung Jeremiah Patterson.
Theo báo cáo xác minh của tổ chức kiểm chức Snopes ngày 13-6, nghị sĩ Elizabeth Fuchs xác nhận với Snopes rằng bà biết đến sự việc qua một cuộc trò chuyện không chính thức với một phụ huynh là người quen của bà.
Phụ huynh này cho biết biểu mẫu đăng ký vào ban nhạc tại trường con mình có yêu cầu khai báo chu kỳ kinh nguyệt.
Tuy nhiên theo bà Fuchs, đơn đăng ký của con người quen của bà vẫn được chấp nhận dù bỏ trống phần thông tin chu kỳ, cho thấy nhà trường không làm rõ liệu câu hỏi này có bắt buộc hay không.
Sau đó trong video thứ hai, bà Wilson công khai nêu tên Trường trung học Southern Boone ở Ashland, kèm theo hình ảnh mẫu đơn đăng ký trực tuyến làm bằng chứng.
Mẫu đơn này bao gồm các câu hỏi về thời điểm bắt đầu kỳ kinh đầu tiên, kỳ kinh gần nhất và tần suất hành kinh.
Ngoài ra bà Wilson cũng nhắc đến Trường trung học Lee’s Summit và một học khu có tên Rolla trong bang cũng dùng mẫu tương tự.
Người phát ngôn Trường trung học Southern Boone Matt Sharp xác nhận với Snopes rằng mẫu đăng ký hoạt động của trường thật sự có phần hỏi về chu kỳ kinh nguyệt, nhưng cho rằng đây là lỗi từ đơn vị cung cấp nền tảng đăng ký tại Missouri – Công ty FinalForms.
Theo người này, phần câu hỏi về chu kỳ kinh nguyệt là không bắt buộc và đã được gỡ bỏ ngay sau khi trường phát hiện.
Về phía ngược lại, FinalForms không thừa nhận lỗi và khẳng định chỉ thực hiện theo biểu mẫu do các trường liên quan cung cấp.
Nỗi sợ từ tiền lệ năm 2019
Hiệp hội Hoạt động trung học bang Missouri (MSHSAA) xác nhận bộ mẫu chính thức của họ có bao gồm phần câu hỏi về chu kỳ kinh nguyệt, nhưng nội dung này chỉ dành cho bác sĩ thực hiện khám sức khỏe và không được các trường thu thập.
Giám đốc MSHSAA Jennifer Rukstad thông tin với Snopes rằng các trường chỉ cần giữ lại trang cuối cùng của phần đơn được gọi là phiếu xác nhận đủ điều kiện y tế do bác sĩ ký sau khi khám và không chứa thông tin chi tiết về y tế.
Bà Rukstad nói rằng FinalForms đã “tích hợp nhầm” phần hướng dẫn dành cho bác sĩ vào hệ thống trực tuyến tại Trường trung học Southern Boone, sự cố này sau đó được xử lý trong vài giờ sau khi được phát hiện.
MSHSAA và FinalForms đã gửi thông báo cho các trường thành viên, nhắc lại quy trình đăng ký hợp lệ. Bà Rukstad cũng khẳng định học sinh không bị yêu cầu cung cấp thông tin về chu kỳ để tham gia hoạt động.
Trong khi đó, Học khu Rolla cho biết họ chỉ sử dụng mẫu của MSHSAA và không hợp tác với FinalForms, còn Trường trung học Lee’s Summit hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi.
Tuy nhiên nghị sĩ Fuchs và người đăng video lên tiếng về vụ việc Suzie Wilson bày tỏ lo ngại rằng dữ liệu cá nhân của các nữ sinh có thể đã bị thu thập.
Bà Fuchs dẫn lại một vụ việc từng gây tranh cãi vào năm 2019, khi Giám đốc Sở Y tế dịch vụ bang Missouri Randall Williams thừa nhận trước Thượng viện Mỹ rằng ông từng sử dụng bảng tính theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ để giám sát các trường hợp phá thai thất bại.