Tranh cãi xung quanh vụ FBI bắt giữ thẩm phán hỗ trợ di dân

Tranh cãi xung quanh vụ FBI bắt giữ thẩm phán hỗ trợ di dân

bởi

trong

Trên tài khoản X (tên cũ Twitter), Giám đốc FBI Kash Patel thông báo nữ thẩm phán bị bắt vì tội cản trở thi hành công vụ. Còn Bộ Tư pháp Mỹ cho biết bà Dugan đã cản trở các đặc vụ bắt giữ một người nhập cư bên ngoài tòa án bà làm việc vào ngày 18.4. Tuy nhiên, người này sau đó cũng không chạy thoát.

Tranh cãi xung quanh vụ FBI bắt giữ thẩm phán hỗ trợ di dân

Thẩm phán Hannah Dugan

Ảnh: Reuters

Thẩm phán Dugan đã trình diện trước tòa án liên bang ở trung tâm TP.Milwaukee hôm 25.4. Theo tờ Milwaukee Journal Sentinel, bà Dugan không đưa ra bất kỳ phát biểu nào trước tòa. Thay vào đó, luật sư biện hộ Craig Mastantuono cho biết thân chủ của ông phản đối việc bắt giữ phi lý đối với bà.

Đài CNN dẫn lời Thống đốc bang Wisconsin Tony Evers lên tiếng phản đối vụ bắt giữ thẩm phán Dugan, gọi đây là hành vi làm suy yếu năng lực hành pháp của Mỹ ở mọi cấp. Vụ việc ở Milwaukee xảy ra trong bối cảnh nhiều thẩm phán liên bang và tiểu bang đưa ra các phán quyết ngăn chặn một số sắc lệnh hành pháp của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt liên quan nỗ lực của Nhà Trắng thực thi quyền trục xuất người nhập cư.

Trong một diễn biến khác, Washington thông báo khôi phục lại trạng thái cư trú hợp pháp cho hàng trăm du học sinh, AFP đưa tin. Trước đó, trong vòng 3 tuần, chính quyền liên bang đã gây xáo trộn cuộc sống của nhiều du học sinh Mỹ bằng việc hủy bỏ trạng thái cư trú hợp pháp của họ trên SEVIS, hệ thống quản lý thông tin của du học sinh và trao đổi học giả tại Mỹ.

Số liệu trên tổ chức Inside Higher Ed ước tính có khoảng 1.800 du học sinh và 280 đại học bị ảnh hưởng. Trong khi nhiều du học sinh nhanh chóng rời Mỹ để tránh bị trục xuất, không ít sinh viên nộp đơn kiện, với hơn 100 đơn kiện được các tòa án trên khắp nước Mỹ thụ lý.