Trao 5 giải A Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn

Trao 5 giải A Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn

bởi

trong

Ngày 19.6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức lễ trao Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025. 

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Bộ VH-TT-DL, Hội Nhà báo Việt Nam. 

Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Trao 5 giải A Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao giải A thể loại báo in cho nhóm tác giả đoạt giải

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Mỗi tác phẩm là một câu chuyện, một mảnh ghép sống động về tuổi trẻ

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, với mong muốn tổ chức một ngày hội cho những người làm báo, tôn vinh những nhà báo, những tác phẩm báo chí hay viết về người trẻ có sức lan toả, lay động trong xã hội, từ năm 2017, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã tổ chức Giải báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trải qua 9 lần tổ chức, giải ngày càng nhận được sự quan tâm tham gia của các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên trong và ngoài Đoàn. Năm nay, ban tổ chức giải tiếp tục triển khai phần mềm tiếp nhận, tổng hợp và chấm bài tham dự giải để rút ngắn thủ tục gửi bài và chấm bài, đảm bảo công tâm, khách quan, minh bạch.

Trao 5 giải nhất Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại chương trình

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, giải thưởng năm nay có 406 tác phẩm dự thi từ 63 cơ quan báo chí T.Ư, địa phương và 12 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. 

Các tác phẩm dự thi năm nay có chất lượng tốt, cho thấy sự đổi mới, sáng tạo không ngừng trong phương thức thể hiện, từ báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình đến các thể loại báo chí đa phương tiện, ảnh báo chí.

“Mỗi tác phẩm là một câu chuyện, một mảnh ghép sống động về tuổi trẻ Việt Nam hôm nay – những người đang hăng hái tham gia chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn biển đảo quê hương, hay đơn giản là những nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất. Nhiều tác phẩm đã đi sâu phân tích, đề xuất những giải pháp thiết thực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần định hướng, giáo dục thế hệ trẻ”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đánh giá.

Báo Thanh Niên đoạt giải C và giải khuyến khích

Năm nay, Hội đồng giám khảo, ban tổ chức giải đã quyết định trao tặng 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C, 3 giải khuyến khích đối với mỗi thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Trao 5 giải nhất Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn - Ảnh 3.

Ban tổ chức trao giải C cho các tác giả đoạt giải, trong đó có nhóm tác giả Báo Thanh Niên

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ngoài các hạng mục truyền thống dành cho báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, giải thưởng năm nay đã mở rộng các hạng mục giải thưởng với 1 tác phẩm Ảnh báo chí xuất sắc nhất và 2 tác phẩm Báo chí đa phương tiện xuất sắc nhất. 

Đồng thời, ban tổ chức quyết định trao hệ thống giải riêng cho các tác phẩm báo chí viết về trẻ em, công tác Đội và phong trào thiếu nhi với 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C.

Ban tổ chức còn trao tặng 2 giải tập thể cho các cơ quan thông tấn, báo chí và tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tích cực tham gia hưởng ứng, gửi, đề xuất nhiều bài dự thi nhất.

Trao 5 giải nhất Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn - Ảnh 4.

Ban tổ chức trao giải cho nhóm tác giả đoạt giải B

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Báo Thanh Niên đoạt giải C với loạt 4 bài Phong trào bình dân học vụ số của các tác giả Nữ Vương – Vũ Thơ và giải khuyến khích với loạt 6 bài Mùa hè lên rừng xuống biển góp xây những công trình của tác giả Nữ Vương.

Trao 5 giải nhất Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn - Ảnh 5.

Ban tổ chức trao giải A cho tác phẩm đa phương tiện xuất sắc nhất

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Các tác phẩm đạt giải A:

Thể loại báo in: loạt bài 3 kỳ Cùng trẻ em kiến tạo ngày mai của Báo Nhân Dân (tác giả: Nguyễn Hà, Lưu Hương, Ngô Phương Thảo, Nguyễn Thị Linh).

Thể loại báo điện tử: loạt bài 5 kỳ Người trẻ giữ lửa văn hóa Việt, lan tỏa lòng tự hào dân tộc của Báo Công thương (tác giả: Hoàng Nguyên Thảo, Nguyễn Sĩ Cường, Hoàng Quốc Hải, Hoàng Văn Nhưỡng).

Thể loại phát thanh: loạt 3 bài Hành trình trao quyền cho trẻ em yếu thế tại TP.HCM của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (tác giả: Nguyễn Thị Phương Dung).

Thể loại truyền hình: tác phẩm Thanh niên Đồng Tháp – Mang công nghệ về với ruộng đồng của Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Tháp (tác giả: Nguyễn Thanh Trường, Huỳnh Văn Vẹn, Lê Nguyễn Mỹ Duyên, Nguyễn Trung Nhã).

Thể loại báo chí viết về trẻ em, công tác Đội và phong trào thiếu nhi: tác phẩm Ký giả măng non của Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau (tác giả: Trịnh Chí Hải, Võ Duyên Hải, Trần Quốc Ngữ, Cao Thị Hồng Loan, Mai Ý Nhi).