Trâu hoảng loạn bỏ chạy khi động đất cấp độ 2 ở Điện Biên

Trâu hoảng loạn bỏ chạy khi động đất cấp độ 2 ở Điện Biên

bởi

trong

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, thuộc Viện Hàn lâm khoa học – công nghệ Việt Nam, vào lúc 11 giờ 17 phút 21 giây trưa nay (16.5), đã xảy ra trận động đất tại tọa độ 21.747 vĩ độ bắc – 103.129 kinh độ đông (khu vực H.Mường Chà, tỉnh Điện Biên). Độ lớn trận động đất là M 5.0; độ sâu tâm chấn khoảng 10 km. Trận động đất có rủi ro thiên tai cấp độ 2 tại vùng tâm chấn.

Trâu hoảng loạn bỏ chạy khi động đất cấp độ 2 ở Điện Biên

Trâu hoảng loạn bỏ chạy khi động đất cấp độ 2 ở Điện Biên

Bản đồ chấn tâm động đất trưa nay ở huyện Mường Chà, Điện Biên

Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, khác với các trận động đất thường xuyên xảy ra ở Kon Tum (động đất kích thích), động đất ở H.Mường Chà, Điện Biên là động đất tự nhiên.

Động đất tự nhiên là động đất tại các vùng đứt gãy. Các đứt gãy sinh chấn vẫn hoạt động ở sâu trong lòng đất. Khi các đứt gãy này tích tụ đủ năng lượng thì phát sinh động đất. Động đất càng lớn thì chu kỳ lặp lại càng dài.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh cũng cho biết, Chính phủ quy định có 5 cấp độ rủi ro thiên tai do động đất. Rủi ro thiên tai cấp độ 2 là khi cường độ chấn động trên mặt đất quan trắc được từ cấp 6 đến cấp 7, xảy ra ở khu vực nông thôn, khu vực đô thị.

Cụ thể mức độ rủi ro theo 5 cấp độ như sau:

Động đất rủi ro thiên tai cấp độ 2 ở huyện Mường Chà, Điện Biên - Ảnh 2.

Minh họa 5 cấp rủi ro thiên tai theo quy định của Chính phủ

ẢNH: X.A

Cấp 1 là rủi ro thấp, thiên tai có ảnh hưởng nhỏ, gây thiệt hại hạn chế về người và tài sản, có thể được kiểm soát dễ dàng.

Cấp độ 2 là rủi ro trung bình, thiên tai gây thiệt hại lớn hơn, nhưng các biện pháp phòng tránh và cứu hộ vẫn có thể thực hiện hiệu quả.

Cấp độ 3 là rủi ro lớn, thiên tai có sức tàn phá mạnh, ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn, đòi hỏi sự can thiệp lớn hơn từ chính quyền và lực lượng cứu hộ.

Cấp độ 4 là rủi ro rất lớn, thiên tai gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng, nhiều người bị ảnh hưởng và cần có kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

Cấp độ 5 là rủi ro mức thảm họa, thiên tai có mức độ tàn phá cực kỳ lớn, gây thiệt hại không thể kiểm soát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, kinh tế và môi trường.