Triển khai hiệu quả các nội dung quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Kazakhstan

Triển khai hiệu quả các nội dung quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Kazakhstan

bởi

trong

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Olzhas Bektenov khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng và tin cậy hàng đầu của Kazakhstan tại khu vực Đông Nam Á và cam kết sẽ cùng Chính phủ Việt Nam triển khai hiệu quả các nội dung của quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Triển khai hiệu quả các nội dung quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Kazakhstan

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Kazakhstan Olzhas Bektenov

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, ấm áp của các nhà lãnh đạo và nhân dân Kazakhstan; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Kazakhstan.

Tổng Bí thư bày tỏ hài lòng với những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước, với việc duy trì trao đổi đoàn các cấp; trao đổi hàng hóa hai chiều đạt trên 800 triệu USD năm và Kazakhstan là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong liên minh kinh tế Á – Âu, tăng gấp đôi so với năm 2023.

Với việc hai nước ký hiệp định miễn thị thực, hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân được tăng cường với tần suất 3 – 5 chuyến bay/ngày, lượng du khách Kazakhstan sang Việt Nam năm sau luôn cao hơn năm trước, đạt khoảng 150.000 lượt trong năm 2024 so với 7.000 lượt năm 2019.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng hợp tác kinh tế hai nước còn nhiều dư địa để phát triển; nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực truyền thống, tăng cường hợp tác thông qua Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế – thương mại và khoa học – kỹ thuật; thúc đẩy việc thành lập cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại Kazakhstan, Hội đồng doanh nghiệp chung Việt Nam – Kazakhstan.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Kazakhstan tạo điều kiện cho hàng hóa của Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Kazakhstan và khu vực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Kazakstan.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên tăng cường thúc đẩy kết nối giao thông, đường sắt và hàng không, hợp tác logistics, du lịch, khoa học – công nghệ, nông nghiệp. Thủ tướng Olzhas Bektenov đánh giá cao việc Việt Nam có doanh nghiệp đầu tư thành công tại Kazakhstan; mong muốn thu hút và cam kết hỗ trợ nhiều hơn nữa doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh tại Kazakhstan.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã cảm ơn Thủ tướng và chính quyền Kazakhstan đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống ổn định tại Kazakhstan, khẳng định cộng đồng này tuy nhỏ nhưng là cầu nối cực kỳ quan trọng góp phần kết nối hai dân tộc.

Các đảng phái của Kazakhstan ủng hộ quan hệ với Việt Nam

Cùng ngày, tại thủ đô Astana, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan, kiêm Chủ tịch Đảng Amanat (cầm quyền) Yerlan Koshanov.

Triển khai hiệu quả các nội dung quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Kazakhstan- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan, Chủ tịch Đảng Amanat cầm quyền Erlan Koshanov

ẢNH: TTXVN

Chủ tịch Hạ viện Yerlan Koshanov khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Kazakhstan tại khu vực Đông Nam Á. Đồng thời cho biết, có 6 chính đảng trong Hạ viện Kazakhstan đều ủng hộ quan hệ với Việt Nam; khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược là bước ngoặt lịch sử trong quan hệ hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng quan hệ hợp tác nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Kazakhstan thời gian qua phát triển rất tích cực. Hai bên đã có nhiều chuyến thăm cấp cao và duy trì tiếp xúc tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Nhóm nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước có nhiều hoạt động phong phú kết nối nghị sĩ quốc hội hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn duy trì và thúc đẩy quan hệ tốt đẹp với các chính đảng Kazakhstan, trong đó có Đảng Amanat.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông tin tới Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Đảng Amanat những kết quả lớn trong hội đàm với Tổng thống Tokayev, đặc biệt là việc hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, nhấn mạnh Kazakhstan là nước đầu tiên ở khu vực SNG thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Amanat và giữa Quốc hội Việt Nam với Hạ viện Kazakhstan nói riêng, giữa hai nước nói chung. Hai bên nhất trí trao đổi đoàn giữa các ủy ban chuyên môn, giữa các nhóm nghị sĩ hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm giám sát pháp luật, cơ quan lập pháp ủng hộ và đôn đốc việc thực hiện thỏa thuận giữa hai Chính phủ; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan nhất trí với Tổng Bí thư Tô Lâm về việc dư địa để hợp tác giữa hai nước là rất lớn, hai nước cần phát triển quan hệ trên mọi lĩnh vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hạ viện Kazakhstan tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.