Đó là những chỉ đạo quan trọng được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi chủ trì hội nghị tại Cần Thơ, về tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tiến độ các dự án giao thông trọng điểm và đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), sáng 13/7.
Nỗ lực để bộ máy mới vận hành trơn tru
Kể từ sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, người đứng đầu Chính phủ cho rằng cần rà soát, đánh giá những vướng mắc trong thực hiện mô hình này ở cấp tỉnh, cấp xã.
Theo Thủ tướng, để bộ máy chính quyền vận hành trơn tru, hoàn hảo cần thời gian, nhưng để hoàn hảo nhất và trơn tru nhất có thể, tất cả chúng ta phải nỗ lực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).
Do đó, cần rà soát lại cả công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đặc biệt là các công việc liên quan đến người dân như giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, bảo đảm công việc này không bị gián đoạn. Ông cũng lưu ý việc đánh giá chuyên môn, năng lực của cán bộ cấp xã.
Về vấn đề hạ tầng cho ĐBSCL, theo Thủ tướng, sau khi sắp xếp, sáp nhập, cần quy hoạch lại hạ tầng.
Thủ tướng đặc biệt lưu ý cần triển khai nhanh đầu tư hạ tầng để phục vụ sự kiện Tuần lễ APEC 2027 ở Phú Quốc (An Giang). Ông đồng thời yêu cầu đánh giá việc triển khai hệ thống đường cao tốc thời gian qua ở ĐBSCL, trong đó có vấn đề bảo đảm nguồn nguyên vật liệu cát, đá san nền; vấn đề kết nối hệ thống cao tốc khu vực với TPHCM.
Cũng theo lãnh đạo Chính phủ, địa phương cần triển khai nhanh Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ vì bệnh viện ở TPHCM hiện đã quá tải do nhiều người bệnh ở ĐBSCL lên chữa bệnh.
Cùng với đó, theo Thủ tướng, phải triển khai hệ thống đường thủy nội địa và hệ thống đường cao tốc để tăng cường kết nối các địa phương trong khu vực.
Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu triển khai nhanh tuyến cao tốc Cà Mau đi Đất Mũi, ra cảng Hòn Khoai.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).
Hội nghị cũng rà soát việc triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp tại vùng ĐBSCL nhằm đảm bảo nguồn lúa gạo ổn định, chất lượng cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu…
Thủ tướng cho biết vừa qua, đã rất tích cực thúc đẩy thương mại gạo ổn định, lâu dài với các thị trường, như Brazil, Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore… Để bảo đảm ổn định đầu ra cho người nông dân, theo ông, cần có các giải pháp không để xảy ra tình trạng “được mùa, mất giá”.
Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu các địa phương ĐBSCL nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cùng cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo.
Đồng bộ hệ thống hạ tầng của tỉnh, xã để phục vụ dân tốt nhất
Tại hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết từ 1/7 đến nay, các địa phương đã vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khoảng 2 tuần.
Kết quả bước đầu cho thấy các tỉnh, thành vận hành bộ máy mới hanh thông, suôn sẻ, không có những gián đoạn, trục trặc lớn, theo lời Bộ trưởng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV).
Bộ trưởng cũng ghi nhận các địa phương cũng đã chủ động thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức nghỉ việc.
Tinh thần gương mẫu, trách nhiệm đi đầu của các lãnh đạo từ bí thư đến chủ tịch UBND trong việc tập trung cao độ, giải quyết những vấn đề cụ thể với mục tiêu cao nhất quan tâm phục vụ người dân tốt hơn từ lúc thử nghiệm cho đến khi đi vào vận hành, cũng là điều được Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh.
Đặc biệt, Bộ trưởng đánh giá cao những địa phương có nhiều cách làm hay, sáng tạo như TPHCM, Cần Thơ trong việc quan tâm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân một cách thông suốt.
Nêu những mặt còn khó khăn, theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, một số nơi tổ chức bộ máy, chuẩn bị đội ngũ cán bộ còn lúng túng, chưa dám đột phá; khi phân cấp phân quyền chưa thể tiếp cận xử lý ngay công việc.
Theo Bộ trưởng, hạn chế rõ nhất là việc vận hành trung tâm phục vụ hành chính công hạ tầng còn chưa đồng bộ; việc liên thông từ Trung ương tới địa phương chưa đảm bảo hệ thống hạ tầng dùng chung.
Bên cạnh đó, khi bắt đầu vận hành, đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp xã còn lúng túng, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
Bộ trưởng Nội vụ đề nghị các địa phương tổng rà soát tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, ban hành các chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn của cấp tỉnh, xã, từ đó có cơ sở pháp lý thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.
Các địa phương cần chú ý hạ tầng kỹ thuật, rà soát đồng bộ để thống nhất hệ thống hạ tầng của tỉnh, xã, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính với mục tiêu gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Bộ trưởng cũng đề nghị các địa phương tập trung tập huấn, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp xã để đáp ứng yêu cầu.
Theo Bộ trưởng, hiện Bộ chưa giao biên chế cho các địa phương mà trong năm 2025 chỉ tập trung vào việc vận hành. Sau đó, căn cứ chức năng nhiệm vụ, quy mô dân số, liên quan đến vị trí việc làm, Bộ Nội vụ mới giao biên chế vào năm 2026.