Triệt phá đường dây sản xuất 65 tấn khí cười

Triệt phá đường dây sản xuất 65 tấn khí cười

bởi

trong

Thanh HóaTại các phân xưởng sản xuất khí cười – N2O đặt tại Hà Nội, cảnh sát xác định đã có khoảng 65 tấn khí được xuất bán, thu lời hơn 6,5 tỷ đồng.

Ngày 18/5/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa công bố vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất và buôn bán khí cười (N2O) quy mô rất lớn, hoạt động liên tỉnh với sự tham gia của nhiều nghi can, lượng lớn tang vật đã bị thu giữ.





Triệt phá đường dây sản xuất 65 tấn khí cười

Bên trong một cơ sở sản xuất khí cười tại Hà Nội. Ảnh: Lam Sơn

Vụ việc được phát hiện khi rạng sáng ngày 2/5, tại quán Karaoke H2 Lounge (thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), lực lượng chức năng kiểm tra hành chính, phát hiện bốn người quê Hà Nội gồm: Lương Thái Linh, Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Ngọc Bình có kết quả dương tính với ma túy. Khám xét nơi ở của nhóm này, công an thu một bình kim loại chứa hơn 2 kg khí N2O cùng nhiều tang vật về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương khám xét khẩn cấp ba nhà xưởng sản xuất khí N2O tại các huyện Thanh Oai, Thạch Thất và Chương Mỹ (Hà Nội). Tại những nơi này, lực lượng chức năng thu 850 bình kim loại (trong đó có hơn 370 bình chứa khí N2O), gần 140 tấn nguyên liệu dùng để sản xuất khí N2O, cùng ba dây chuyền máy móc sản xuất khí cười.

Theo điều tra, từ tháng 3/2025 đến khi bị bắt, các nhà xưởng này đã sản xuất khoảng 65 tấn khí N2O, bán ra thị trường giá 300.000 đồng/kg, thu lợi ước tính khoảng 6,5 tỷ đồng.

Công an cho hay xưởng sản xuất ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai do Lương Thái Linh, Nguyễn Ngọc Bình quê xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai và Tô Thế Minh Trí, ở xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc góp vốn mua máy móc, nguyên liệu để vận hành.

Xưởng ở xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất do Nguyễn Bảo Lộc ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy làm chủ nhưng không trực tiếp xuất hiện mà đứng sau điều hành, chỉ đạo Đinh Tuấn Anh đứng ra ký hợp đồng thuê nhà và trực tiếp vận hành dây chuyền sản xuất, quản lý nhân công nhân. Cơ sở còn lại ở xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ cũng do Nguyễn Bảo Lộc làm chủ, đang lắp ráp máy móc song chưa đi vào hoạt động.





Các nghi can bị bắt giữ. Ảnh: Lam Sơn

Các nghi can bị bắt giữ. Ảnh: Lam Sơn

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 11 nghi can trong đường dây này để điều tra về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, Mua bán trái phép chất ma túy và Sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Nhà chức trách nhận định, đây là đường dây sản xuất, mua bán khí cười số lượng rất lớn, hoạt động tinh vi với sự tham gia của nhiều mắt xích ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Một số nghi can tham gia có trong trình độ học vấn cao, có chuyên môn sâu về hóa học, cơ khí, kỹ thuật…

Các khu nhà xưởng dù đặt ở gần khu dân cư nhưng được ngụy trang cẩn mật và hoạt động khép kín. Quá trình sản xuất thường diễn ra vào ban đêm và sẽ thay đổi địa điểm khi có dấu hiệu bị lộ. Những người cầm đầu thoả thuận chỉ dùng tiền mặt và liên lạc với nhau qua các ứng dụng kín như Telegram, Singal và thường thay đổi điện thoại, di chuyển nơi ở liên tục để tránh sự truy xét của công an.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Lê Hoàng