Triều Tiên bắt giữ 3 quan chức trong sự cố hạ thủy tàu chiến

Triều Tiên bắt giữ 3 quan chức trong sự cố hạ thủy tàu chiến

bởi

trong
Triều Tiên bắt giữ 3 quan chức trong sự cố hạ thủy tàu chiến

Ảnh chụp từ vệ tinh hôm 23.5 cho thấy hiện trường vụ tàu khu trục gặp sự cố

ảnh: reuters/Planet Labs PBC

Triều Tiên cho biết đã xảy ra sự cố nghiêm trọng tại lễ hạ thủy ở xưởng tàu thuộc cảng của thành phố Chongjin ở miền đông nước này. Hậu quả là một số đoạn của đáy tàu chiến bị hư hại.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp chứng kiến sự cố xảy ra và gọi đây là “hành vi tội phạm xuất phát từ sự bất cẩn tuyệt đối”, tuyên bố truy cứu trách nhiệm của mọi cá nhân liên quan.

Theo KCNA, những người bị bắt giữ bao gồm ông Kang Jong Chol, kỹ sư trưởng xưởng đóng tàu Chongjin; ông Han Kyong Hak, người đứng đầu xưởng đóng thân tàu; và ông Kim Yong Hak, phó quản lý các vấn đề hành chính.

Hãng thông tấn dẫn kết luận của cơ quan điều tra khẳng định nhóm 3 người trên “có trách nhiệm đối với sự cố xảy ra”.

Một ngày trước đó, KCNA đưa tin Giám đốc xưởng tàu Hong Kil Ho đã nhận lệnh triệu tập từ cơ quan chức năng.

AFP dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết giới chức tình báo Mỹ và Hàn Quốc phân tích rằng nỗ lực hạ thủy ngang tàu chiến thất bại và con tàu bị nghiêng dưới nước.

Tuy nhiên, KCNA bác bỏ những thông tin đồn đoán về mức độ hư hỏng của tàu chiến, khẳng định con tàu không bị hỏng nặng, và phủ nhận các tin tức cho rằng có những lỗ thủng bên dưới tàu.

“Mạn phải con tàu bị trầy xước và một lượng nước biển đã tràn vào khoang ở đuôi tàu thông qua kênh thoát”, KCNA đưa tin, thêm rằng phải mất khoảng 10 ngày để khôi phục mạn phải chiến hạm.

Dựa trên kích cỡ của tàu chiến, quân đội Hàn Quốc cho rằng con tàu vừa gặp sự cố tương tự như tàu khu trục Choe Hyon 5.000 tấn, vốn được Triều Tiên công bố hồi tháng trước.

Khi đó, Bình Nhưỡng cho biết khu trục hạm Choe Hyon được trang bị những vũ khí uy lực nhất của Triều Tiên và dự kiến đi vào hoạt động đầu năm sau.

Ông Kim Jong-un đã chỉ đạo phải khôi phục con tàu trước kỳ họp của Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 6.